Xác định danh tính hai nạn nhân vụ tai nạn xe khách tại Cần Thơ

Xe khách lưu thông theo hướng Cần Thơ đi An Giang, khi đến Km 28+300 thuộc Quốc lộ 91 thì đâm vào cột điện lề trái và lật ngang khiến 2 người tử vong tại chỗ, 10 khác bị thương nặng.
Xác định danh tính hai nạn nhân vụ tai nạn xe khách tại Cần Thơ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra vào rạng sáng 6/10, tại khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) khiến 2 người chết, 10 người bị thương nặng, Công an thành phố Cần Thơ đã thông tin chính thức về vụ tai nạn nói trên.

Theo thượng tá Trần Văn Dương, người phát ngôn của Công an thành phố Cần Thơ, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 6/10, tại Km 28+300 thuộc Quốc lộ 91, qua địa bàn quận Ô Môn.

Xe khách gặp nạn loại 29 chỗ của hãng xe Văn Lang, do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) điều khiển. Xe lưu thông theo hướng Cần Thơ đi An Giang, khi đến Km 28+300 thuộc Quốc lộ 91 thì đâm vào cột điện lề trái và lật ngang.

Khi xe gặp nạn, trên xe khách có 17 người gồm hành khách, tài xế và phụ xe. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 10 khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính 2 người thiệt mạng trên xe khách Văn Lang là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ tại quận Thốt Nốt) và phụ xe Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang).

Đến trưa 6/10, bác sỹ Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên. Các bác sỹ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não; 5 ca còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện...

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp.

Trưa cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã làm thủ tục xuất viện cho 1 trường hợp là bà Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt). Bệnh viện đang cấp cứu cho 1 trường hợp là Trần Thị Bích Triều (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương vùng bụng, gãy cột sống.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết bước đầu, Cần Thơ cũng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng và 10 người bị thương mỗi người 2 triệu đồng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục