Xác định danh tính nạn nhân vụ cháy hàng vàng mã

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ngày 5/3, tại số 322 đường Hàn Hải Nguyên, phường 10, quận 11, TP.HCM đã được xác định.
Ngay sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào 22 giờ 30 ngày 5/3, tại căn nhà bán nhang, giấy vàng mã số 322 đường Hàn Hải Nguyên, phường 10, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh làm 3 người chết, 2 người bị thương, các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để khám nghiệm hiện trường tìm hiểu nguyên nhân.

Đồng thời, danh tính các nạn nhân tử vong cũng đã được xác định là những người trong gia đình gồm người chồng là Huỳnh Tô Hà (sinh năm 1954), người vợ là Lâm Tô Châu (sinh năm 1957) và con trai là Huỳnh Chí Quyền (sinh năm 1991).

Riêng người con trai lớn là Huỳnh Trí Phong (sinh năm 1988), lúc xảy vụ cháy đã không có mặt tại nhà nên đã may mắn thoát nạn.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Văn Nhà, Trưởng Công an quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát, dân phòng đã được huy động xuống hiện trường, cùng với bà con xung quanh khống chế ngọn lửa. Đồng thời cũng đã báo động bà con xung quanh sơ tán, di chuyển tàn sản ra ngoài, tránh tình trạng ngọn lửa cháy lan qua hai bên.

[Cháy hàng bán đồ thờ cúng, 5 người thương vong]

Ngoài ra, do căn nhà chứa nhiều nhang đèn và giấy vàng mã là những vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng cao. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy phải dùng máy hút khói và đeo mặt nạ mới vào được bên trong ngôi nhà.

Ngoài ra, trước thông tin người nhà của những người bị nạn đã phản ứng với các lực lượng chức năng, Thượng tá Nguyễn Văn Nhà cho biết thêm không có bất cứ ai phản ứng khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý của gia đình người bị nạn là người Hoa, khi người thân mất, họ không muốn đưa ra khỏi nhà để chuyển đến nhà xác làm các biện pháp pháp y nên đã có hành vi cản trở. Tuy nhiên sau khi nghe giải thích thì người nhà đã chấp hành và hợp tác tốt với lực lượng chức năng.

Đến 11 giờ 45 ngày 6/3, lực lượng chức năng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Hải Âu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục