Xác định được hai vành đai máy bay MH370 bay tới

Sau khi xác nhận rằng máy bay Malaysia Airlines bị mất tích đã chuyển hướng một cách cố ý cũng như tuyên bố dừng tìm kiếm trên Biển Đông, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tiết lộ hai vài đai mà có thể chuyến bay mang số hiệu MH370 đã bay tới.
Xác định được hai vành đai máy bay MH370 bay tới ảnh 1(Nguồn: CNN)

Sau khi xác nhận rằng máy bay Malaysia Airlines bị mất tích đã bị chuyển hướng một cách có chủ ý cũng như tuyên bố dừng tìm kiếm trên Biển Đông, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tiết lộ hai vành đai mà có thể chuyến bay mang số hiệu MH370 đã bay tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ông Razak cho biết, theo những dữ liệu được phân tích bởi các điều tra viên, liên lạc cuối cùng giữa máy bay và vệ tinh là vào lúc 8 giờ 11 phút sáng ngày 8/3 theo giờ Malaysia, tức gần 7 tiếng đồng hồ sau khi máy bay mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay. 

Đội điều tra đang tiếp tục xử lý thông tin để biết được chiếc máy bay đã bay thêm được bao xa. 

“Dựa vào những dữ liệu của vệ tinh, chúng tôi chưa thể khẳng định vị trí chính xác của chiếc máy bay sau khi mất liên lạc với vệ tinh," ông Razak nói. 

Ông cũng cho biết cơ quan hàng không dân dụng Malaysia và các đồng nghiệp quốc tế có thể khẳng định rằng máy bay có thể nằm ở một trong hai vành đai sau: Vành đai phía Bắc có thể trải dài theo biên giới từ Kazakhstan và Turkmenistan tới phía Bắc Thái Lan. 

Vành đai thứ hai là ở phía Nam, có thể kéo dài từ Indonesa tới phía Nam của Ấn Độ Dương. Nhóm điều tra đang tích cực làm việc để xử lý các thông tin tiếp theo.

Trước đó, ông Razak cũng khẳng định máy bay bị một kẻ nào đó chuyển hướng một cách cố ý sau khi đã tắt các thiết bị liên lạc.

Ông cũng cho biết chỉ công bố những thông tin đã được kiểm chứng.

Hiện tàu Mỹ, Trung Quốc cùng đội tìm kiếm quốc tế đã đổ về Eo biển Malacca và Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Theo Thủ tướng Malaysia, chính vì hai hành lang bay có liên quan đến nhiều quốc gia nên Bộ Ngoại giao Malaysia đã mời các đại sứ của các nước đến họp báo. Đồng thời, Bộ này cũng đã có thông báo tới Bộ Ngoại giao của 14 nước có hành khách trên chuyến bay này. 

"Việc tìm kiếm máy bay đã chuyển sang giai đoạn mới và hy vọng những tiến triển mới này sẽ giúp chúng tôi sớm tìm ra chiếc máy bay, ông Razak nói./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục