Xác định được thi thể nạn nhân cuối trên tàu Costa Concordia

Xác định được thi thể nạn nhân cuối cùng trên tàu Costa Concordia

Thi thể của nạn nhân cuối cùng trên con tàu du lịch Costa Concordia đã được tìm thấy trong xác con tàu đắm, hiện đang đậu tại Genoa, Italy.
Xác định được thi thể nạn nhân cuối cùng trên tàu Costa Concordia ảnh 1Russel Rebello, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy thi thể trên tàu Costa Concordia. (Nguồn: ANSA)

Sau hơn 2 năm rưỡi xảy ra thảm kịch đắm tàu, thi thể của nạn nhân cuối cùng trên con tàu du lịch Costa Concordia đã được tìm thấy trong xác con tàu đắm hiện đang đậu tại Genoa, miền Tây Bắc Italy.

Các phần thi thể còn lại của Russel Rebello, người phục vụ gốc Ấn Độ này đã được những người thợ tháo dỡ tàu tìm thấy ở khu sân dạo, cầu tàu số 8.

Hãng thông tấn Quốc gia Italy ANSA dẫn các nguồn tin cho biết thi thể của nạn nhân này bị rất nhiều đồ đạc trên tàu vùi lấp nên cho đến giờ, trong quá trình tháo dỡ tàu mới có thể phát hiện được.

Đây là thi thể thứ 32 và là cuối cùng được tìm thấy trong xác tàu đắm.

Năm 2013, một năm sau khi Costa Concordia va vào đá ngầm và chìm, một thợ lặn người Tây Ban Nha đã thiệt mạng trong khi lặn dưới xác tàu để tìm xác nạn nhân, nâng tổng số người chết lên con số 33.

Trong khi đó, ngày hôm nay, phiên xét xử Francesco Schettino, cựu thuyền trưởng của con tàu Concordia vẫn tiếp tục tại Grosseto, miền Trung Italy, với sự tham gia của nhiều nhân chứng là các nhân viên, chuyên gia kỹ thuật, các hành khách may mắn còn sống sót.

Đa số các lời buộc tội và khiếu nại đều tập trung vào trách nhiệm của viên thuyền trưởng và hãng tàu Costa Cruiser trong trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỹ thuật khi chỉ huy điều khiển tàu.

Các nhân chứng cho biết, Schettino đã rời tàu khi tàu đang chìm, mà không tham gia vào công việc cứu hộ.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Francesco Schettino được tòa cho phép vắng mặt. Người thuyền trưởng này cũng tuyên bố rằng, hình ảnh của ông ta bị ảnh hưởng một cách tiêu cực vì những người điều tra và đòi mở cuộc điều tra mới.

Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài đến 2/12 tới. Schettino có thể sẽ bị tù đến 20 năm vì tội giết người và vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu đã Costa Concordia đã va vào bãi đá ngầm gần đảo Giglio của Italy tối 13/1/2012 và đắm làm 32 người thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, con tàu du lịch khổng lồ dài 290 mét và nặng 114.500 tấn này đang chở tới 4.229 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn từ 70 quốc gia, song chủ yếu là người Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục