Xác định được vị trí tàu cá Trung Quốc bị lật trên Ấn Độ Dương

Hải quân Ấn Độ cũng cho biết đã phát hiện bè cứu sinh của tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 028” và hướng dẫn tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 017” tiếp cận bè cứu sinh này.
Xác định được vị trí tàu cá Trung Quốc bị lật trên Ấn Độ Dương ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: South China Morning Post)

Hải quân Ấn Độ đã xác định được vị trí tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 028” của Trung Quốc bị lật ở Nam Ấn Độ Dương đầu tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong thông báo đăng trên mạng Twitter ngày 19/5, Hải quân Ấn Độ cho biết máy bay P8I của lực lượng này đã thực hiện nhiều cuộc tìm kiếm trên phạm vi rộng và đến ngày 18/5 đã xác định được vị trí tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 028” bị lật. Hải quân Ấn Độ đã báo vị trí tàu gặp nạn cho phía Trung Quốc.

Hải quân Ấn Độ cũng cho biết đã phát hiện bè cứu sinh của tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 028” và hướng dẫn tàu cá “Lu Peng Yuan Yu 017” tiếp cận bè cứu sinh này.

[Trung Quốc kêu gọi Australia tăng cường hỗ trợ tìm kiếm tàu gặp nạn]

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã đề nghị Hải quân Ấn Độ hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn các thuyền viên mất tích trong vụ tàu đánh cá biển sâu “Lu Peng Yuan Yu 028” của Trung Quốc bị lật ở vị trí cách bờ biển Ấn Độ khoảng 1.660 km.

Ngày 18/5, Bộ Giao thông Trung Quốc xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng trong khi những người còn lại vẫn đang mất tích sau vụ lật tàu cá chở 39 thuyền viên bao gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines.

Tổng cộng 13 tàu, trong đó có 3 tàu hải quân Trung Quốc và 2 tàu nước ngoài, tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu gặp nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục