Xác định một người Anh nhiễm Ebola ở Sierra Leone

AFP dẫn lời Bộ Y tế Anh ngày 23/8 thông báo một công dân Anh sống ở Sierra Leone đã được xét nghiệm dương tính với virus Ebola.
Xác định một người Anh nhiễm Ebola ở Sierra Leone ảnh 1Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Kenem ở Sierra Leone ngày 15/8, nơi 15 nhân viên y tế bệnh viện nhà nước tử vong do virus Ebola. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Bộ Y tế Anh ngày 23/8 thông báo một công dân Anh sống ở Sierra Leone đã được xét nghiệm dương tính với virus Ebola. 

 

Các quan chức nói thêm rằng họ đang cung cấp sự hỗ trợ về lãnh sự cho người này.

 

Theo quan chức bộ trên, Giáo sư John Watson, “các chuyên gia y tế đang đánh giá tình hình ở Sierra Leone để đảm bảo cung cấp sự chăm sóc phù hợp", đồng thời khẳng định hiểm họa mà virus Ebola gây ra cho người dân ở Anh “vẫn rất thấp”. 

 

Dịch Ebola đã lây lan qua Liberia, Guinea và Sierra Leone, trong khi cũng đã ảnh hưởng đến Nigeria. Kể từ tháng 3 đến nay, đại dịch này đã khiến 1.427 người tử vong.

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang soạn thảo một kế hoạch chiến lược nhằm đối phó với dịch bệnh Ebola ở Tây Phi trong 6-9 tháng tới, song cũng ám chỉ khó có khả năng chấm dứt được dịch bệnh này trong năm nay.

 

Phát biểu họp báo ngày 22/8 tại Geneva (Thụy Sĩ), phát ngôn viên WHO Fadela Chaib xác nhận WHO đang xây dựng một lộ trình hành động về cách thức đối phó với dịch Ebola.

 

Khi được hỏi về thời điểm mà WHO dự kiến kiểm soát được đại dịch, hiện đang hoành hành tại Guinea, Liberia và Sierra Leone, bà Chaib cho biết không thể biết chắc khi nào dịch Ebola chấm dứt và không phủ nhận nhiều khả năng tình hình phức tạp sẽ kéo dài sang năm 2015. WHO sẽ theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và điều chỉnh lộ trình hành động phù hợp khi có các diễn biến mới.

 

WHO cho biết số người tử vong vì virus Ebola ở Tây Phi tiếp tục tăng nhanh và hiện đã lên tới mức 1.350 người, trong đó Liberia trở thành nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất.

 

Theo WHO, tính đến ngày 20/8 đã có tổng số 2.473 ca nhiễm bệnh và 1.350 người tử vong, trong đó riêng Liberia đã có 972 người nhiễm bệnh và 576 người tử vong./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục