Xác định nguyên nhân vụ gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Công an huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc xảy ra tối 17/1 khiến giao thông nơi đây bị ùn tắc, bốn xe hư hỏng nặng.

Sáng 18/1, Công an huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc xảy ra tối 17/1 khiến giao thông nơi đây bị ùn tắc, bốn xe hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển ôtô tải lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17/1, tại Km 99+100, Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng tài xế Nguyễn Hữu Thanh Toàn, sinh năm 1976, ngụ tại số 16 đường Nguyễn Siêu, phường 7, Đà Lạt điều khiển xe tải biển kiểm soát 63C-031.62 lưu thông theo hướng Bảo Lộc-Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe ôtô tải biển kiểm soát 49C-081.47, do tài xế Hồ Văn Phi, sinh năm 1988, ngụ tại xã An Thạnh, Tuy An, điều khiển chạy hướng ngược lại. Sau đó ôtô mang kiểm soát 63C- 031.62 tiếp tục va chạm với xe ôtô đi cùng chiều 89K-6599 do Nguyễn Ngọc Quang, ngụ tại Khoàng Đào, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, điều khiển.

Chưa dừng lại đó, xe ôtô tải do anh Toàn điều khiển tiếp tục đâm vào xe ôtô tải thứ 3, do anh Bùi Khắc Thiện (sinh năm 1981, ngụ tại Phú Thọ, Bình Dương) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Sau khi đâm liên tiếp vào ba chiếc xe tải, anh Toàn đã không làm chủ được tốc độ nên đã tiếp tục đâm vào lan can bảo vệ đường bên trái rồi lao xuống vực sâu 30m bên đèo Bảo Lộc.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm bốn xe ôtô hư hỏng nặng, giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ liền, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Đến sáng 18/1 cơ quan chức năng tiếp tục công tác cứu hộ và phân luồng giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục