Xác định nơi cây sưa bị đốn hạ ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chính thức xác định vị trí cây sưa bị đốn hạ thuộc Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn.
Ngày 25/4, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng xác nhận từ thông tin dư luận, lực lượng kiểm lâm ở đây đã vào cuộc kiểm tra, truy quét và đã tìm được địa điểm một cây sưa bị đốn hạ ở Vườn.

Ông Lưu Minh Thành - Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết cây sưa bị đốn hạ nằm ở tọa độ 0630371-1935599 thuộc Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn.

Tại vị trí cây sưa bị đốn hạ, hiện trường để lại có lá cây, bai, vỏ, mạt cưa gỗ cây sưa; một cái hố với kích thước 2,4m x 3m; nơi sâu nhất 0,6 m và nơi nông nhất khoảng 0,2m.

Hiện nay, song song với việc kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng mà thông tin cho rằng có sưa bị đốn hạ, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng còn tiến hành bổ sung lực lượng, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa rừng, ngăn chặn và không để xảy ra tình trạng “lâm tặc” vào rừng.

[Vụ gỗ sưa Quảng Bình: Viện kiểm sát có để lọt tội?]


Vụ việc cây sưa ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lại bị đốn hạ xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4/2013.

Theo nhiều người dân địa phương ở gần Vườn Quốc gia, có khoảng 2-3 cây sưa ở khu vực Đại Cáo, Đại Ả và gần Động Thiên Đường của Vườn đã bị đốn hạ với giá trị lên đến nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày kiểm tra, truy quét, lực lượng kiểm lâm ở đây cũng chỉ phát hiện tại hiện trường một cây sưa bị đốn hạ như đã nói ở trên./.

Mạnh Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục