Xác định vị trí nạn nhân lái máy xúc trong vụ sập mỏ đá

Lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã xác định được vị trí người lái máy xúc là anh Vi Văn Luận đang bị vùi lấp trong mỏ đá sập khoảng 20m.
Xác định vị trí nạn nhân lái máy xúc trong vụ sập mỏ đá ảnh 1Hiện trường vụ sập mỏ đá. (Ảnh: Cao Khôi/TTXVN)

Tiếp tục thông tin về vụ sập mỏ đá vùi lấp hai công nhân tại mỏ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú, trên địa bàn xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) xảy ra sáng 25/6, Thiếu tướng Lê Quang Đại, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng công binh (Quân khu 2) đã triển khai thiết bị chuyên dụng, tiến hành dò tìm vị trí các nạn nhân.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí người lái máy xúc là anh Vi Văn Luận, ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn đang bị vùi lấp trong mỏ đá sập khoảng 20m. Còn anh Hà Văn Diện, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn thì vẫn đang được các lực lượng cứu hộ khoanh vùng, tìm kiếm.

Thiếu tướng Lê Quang Đại cho biết thêm tại hiện trường, vị trí sạt lở rất nguy hiểm, khối lượng đất đá lớn vùi lấp, do đó công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng phải dùng đến chó nghiệp vụ của Bộ Công an để xác định vị trí anh Hà Văn Diện, người vẫn chưa xác định được vị trí bị vùi lấp trong vụ tai nạn này, đồng thời sẽ tiến hành nổ mìn để loại bỏ kết cấu đá không bền vững ở phía trên, đảm bảo an toàn cho việc tìm kiếm cứu nạn.

Trong buổi kiểm tra thị sát hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sập mỏ đá xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn sáng 26/6, ông Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo thống nhất phương án mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Tân Sơn đang triển khai.

Ông Châu nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu trong công tác tìm kiếm cứu nạn hiện nay. Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phải đặc biệt quan tâm vấn đề an toàn vì nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất lớn.

Cùng với công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, huyện Tân Sơn và các ngành chức năng phải kịp thời thăm hỏi, chia buồn, động viên các gia đình có người thân bị nạn; phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng phục vụ công tác cứu hộ, đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn trong thời gian nhanh nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục