Xác lập mục tiêu mới cho quan hệ Việt Nam-Séc

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hai nước Việt-Séc sẽ làm mới những cam kết hợp tác của mình, cùng xác lập những mục tiêu mới.
Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Dũng khẳng định kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Séc là dịp để hai nước làm mới những cam kết hợp tác của mình, cùng nhau xác lập những mục tiêu mới cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Séc.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/2, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố bày tỏ sự biết ơn chân thành của người dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Séc, trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo, chăm sóc y tế, giúp trẻ em nghèo và tàn tật đến viện trợ phát triển.

Séc thường xuyên tham gia các hội nghị quốc tế tài trợ cho Việt Nam và là nước Đông Âu đầu tiên liên tục cung cấp vốn ODA cho Việt Nam cho đến hiện nay.

Ông Trần Quang Dũng đánh giá cao việc Séc đưa Việt Nam là một trong 12 quốc gia ưu tiên trong năm 2010 cho ngoại giao kinh tế và hy vọng trong bối cảnh thuận lợi này, mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Brno (Séc) sẽ được thắt chặt và sớm mang lại hiệu quả hợp tác thiết thực.

Thỏa thuận thiết lập mối quan hệ đối tác phát triển chính thức giữa hai thành phố cũng sắp được ký kết theo đề nghị của Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Jiri Liska trong chuyến thăm Việt Nam mới đây.

Tổng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Hồng Chuyên nhấn mạnh khía cạnh đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị Việt-Séc.

"Cộng hòa Séc đã trở thành quê hương thứ hai của hàng vạn người Việt Nam - những người đã và đang là sợi dây gắn kết và nguồn xúc tác nhiều mặt cho quan hệ tốt đẹp này”, ông nói.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan xúc tiến thương mại Czechtrade đã được thành lập và trở thành đầu mối thông tin quan trọng về kinh tế, thương mại và đầu tư cho cộng đồng doanh nhân hai nước.

Séc hiện đầu tư vào Việt Nam khoảng 35 triệu USD, tập trung vào các ngành sản xuất thủy tinh pha lê, bia, thiết bị điện và điện tử.

Kim ngạch thương mại song phương tăng nhanh trong năm 2009 và đạt trên 365 triệu USD./.

Thi Cầm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục