Xác minh danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn tại Bình Thuận

Tính đến chiều 9/2, 10 nạn nhân tử vong đã được người thân đưa về nhà an táng; 9 người bị thương đã qua cơn nguy kịch, hiện 2 người đã xuất viện và 7 người còn lại sẽ xuất viện trong hai ngày tới.
Xác minh danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn tại Bình Thuận ảnh 1Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi và trao quà cho nạn nhân vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 9/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về tai nạn giao thông nghiêm trọng vào rạng sáng 9/2, làm 10 người chết và 9 người bị thương.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1giờ 45 phút sáng 9/2, trên Quốc lộ 1A, tại Km 1.726+700, thuộc xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), giữa hai xe khách lưu thông ngược chiều.

Vào thời điểm nói trên, xe khách mang biển kiểm soát 51B-141.22 lưu thông hướng Thành Phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết, đã xảy ra va chạm với xe khách biển kiểm soát 86B-002.84 lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 10 người tử vong và 9 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Y tế Bình Thuận huy động tối đa lực lượng y, bác sỹ của địa phương, phục vụ công tác cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cử chuyên gia giỏi nhất, hỗ trợ thuốc và trang thiết bị để tích cực hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, phục vụ cấp cứu nạn nhân nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong.

Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chỉ đạo tỉnh Bình Thuận khắc phục hậu quả vụ việc này, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan.

Ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu tỉnh Bình Thuận rà soát lại chất lượng tất cả xe khách trên địa bàn.

Cũng trong chiều 9/2, ông Khuất Việt Hùng đã đến bệnh viện thăm các nạn nhân vụ tai nạn và đến chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong. Tại đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/ người.

Tính đến chiều 9/2, 10 nạn nhân tử vong đã được người thân đưa về nhà an táng; 9 người bị thương đã qua cơn nguy kịch, hiện 2 người đã xuất viện và 7 người còn lại sẽ xuất viện trong hai ngày tới.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc./.

10 nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính bao gồm:

1. Trần Văn Mậu (1978) trú Khu phố 1, Phú Trinh, Phan Thiết;
2. Trần Trung Nhân (2013) trú Khu phố 1, Phú Trinh, Phan Thiết;
3. Võ Lê Phương Trang (1984) trú Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;
4. Đặng Quốc Dũng (1984) trú Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Võ Thị Nở (1972) trú Khu phố 3, Phú Hài, Phan Thiết;
6. Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi) trú Anh Sơn, Nghệ An (lái xe 51B-141.22);
7. Ngô Minh Kiệt (1970) trú Khu phố 1, Phú Hài, Phan Thiết (lái xe 86B-002.84);
8. Nguyễn Văn Định (1949), Khu phố 4, Bình Hưng, Phan Thiết;
9. Lê Thanh Tuấn (1942), U Minh, Cà Mau;
10. Nguyễn Thị Ngọc Châu (1975), Tiến Hiệp, Tiến Lợi, Phan Thiết.

Chín nạn nhân bị thương gồm:

1. Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi) trú Nghệ An;
2. Lưu Văn Chính (46 tuổi), trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi) trú Nghệ An;
4. Đậu Văn Bảy (38 tuổi), trú Quỳnh Lưu, Nghệ An;
5. Võ Đăng Khoa (26 tuổi) trú Đức Nghĩa, Phan Thiết;
6. Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) trú Nghệ An;
7. Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi) trú Nghệ An;
8. Lê Văn Thanh (38 tuổi) trú Phú Trinh, Phan Thiết;
9. Hoàng Phương (1964) trú Phú Trinh, Phan Thiết.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục