Xác minh được nhân thân của ba thuyền viên Việt

Bộ Ngoại giao đã xác minh được nhân thân 3 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Tai Yuan 227 của Đài Loan bị cướp biển Somalia bắt.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, Bộ Ngoại giao đã xác minh được nhân thân của ba thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Tai Yuan 227 của Đài Loan bị cướp biển Somalia bắt ở Ấn Độ Dương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin mới nhất về người Việt Nam trên tàu Tai Yuan 227, ngày 17/5, bà Nguyễn Phương Nga nói: “Ngay sau khi được tin, Bộ Ngoại giao đã xác minh được nhân thân của ba thuyền viên Việt Nam có hợp đồng làm việc trên tàu Tai Yuan 227."

Theo bà Nga, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria kiêm nhiệm Somalia khẩn trương tìm hiểu, nếu đúng sự thật cần phối hợp với các lực lượng chức năng quốc tế và các nước trong khu vực, áp dụng các biện pháp để sớm giải cứu số thuyền viên Việt Nam trên tàu.

Cướp biển Somalia đã bắt cóc tàu Tai Yuan-227 ở Ấn Độ Dương ngày 6/5, cùng 28 thủy thủ trên tàu. Trong số thủy thủ trên tàu bị bắt cóc này có ba người Việt Nam, chín người Trung Quốc, ba người Philippines, bảy người Kenya và hai người Mozambique./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục