Xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016

28 vận động viên này thi đấu ở 11 nội dung khác nhau, bao gồm điền kinh hạng nặng, đua xe đạp, điền kinh hạng nhẹ, khúc côn cầu, các môn thể thao dưới nước, bắn súng, thể dục dụng cụ...
Xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 27/10, trên trang chính của Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) đã đăng tải bản báo cáo với nội dung xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Thế vận hội mùa Hè 2016 (Olympic 2016) ở Rio de Jainero (Brazil).

28 vận động viên nói trên thi đấu ở 11 nội dung khác nhau, bao gồm điền kinh hạng nặng, đua xe đạp, điền kinh hạng nhẹ, khúc côn cầu, các môn thể thao dưới nước, bắn súng, thể dục dụng cụ, 5 môn thể thao phối hợp, 3 môn thể thao phối hợp, bóng rổ và quyền Anh.

Trong nhóm vận động viên này, có cả những trường hợp chữa bệnh bằng những loại thuốc có chứa chất cấm.

Các cuộc kiểm tra doping được tiến hành cả trước và trong giai đoạn thi đấu, từ 31/7 đến 21/8.

Olympic 2016 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 21/8, tại Rio de Jainero. Tham gia tranh tài có hơn 11.000 vận động viên từ các quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục