Xác nhận thủy thủ Việt đã tử nạn trên tàu Trung Quốc

Thủy thủ người Việt làm việc trên tàu CHENGLU15 của Trung Quốc bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc ngày 15/10 vừa qua được xác định là đã thiệt mạng.
Thủy thủ người Việt Nam làm việc trên tàu CHENGLU15 của Trung Quốc bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc hôm 15/10 vừa qua được xác định là đã thiệt mạng.

Thông tin ban đầu từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết nạn nhân là anh Phạm Tiến Dũng, sinh ngày 2/9/1983 tại Nghệ An, hộ chiếu số B1743381, đã có vợ và một con, sang Hàn Quốc lao động thông qua công ty Vinalines của Việt Nam.

Hiện thi thể nạn nhân đang được quàn tại Bệnh viện Đông Pohang, ở thành phố Pohang, miền Đông Hàn Quốc.

[Có 1 người Việt trên chiếc tàu bị chìm ở Hàn Quốc]

Công ty Hàn Quốc tuyển dụng anh Dũng đã thông qua công ty Vinalines liên hệ với gia đình nạn nhân và phía Hàn Quốc cũng đã đồng ý cho người nhà nạn nhân sang Hàn Quốc lo các thủ tục an táng.

Đại sứ quán Việt Nam và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hỗ trợ người nhà nạn nhân tại địa bàn cũng như bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục