Xâm nhập mặn đe dọa ngành nông nghiệp Nghệ An

Nghệ An hiện đang đối mặt với tình trạng nước sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn nặng, lúa và cây trồng nguy cơ chết hàng loạt.
Tỉnh Nghệ An hiện đang phải đối mặt với tình trạng nước sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn nghiêm trọng.

Tại cống bara Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (một trong 2 cống ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất của tỉnh Nghệ An), mực độ nhiễm mặn đo được ở trên mặt nước là 8 và ở dưới đáy của cống là 30; trong khi tiêu chuẩn cho phép để tháo lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thì độ nhiễm mặn của cống phải dưới 1.

Để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập vào cống, tỉnh Nghệ An đã phải tổ chức xả mặn, giữ ngọt; tuy nhiên, do nguồn nước để xả khan hiếm nên việc xả mặn đã không thể thực hiện.

Tại các huyện ven biển, như Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, do mực nước các sông và nhánh sông đổ về biển cạn kiệt nên nước mặn từ biển đã chảy ngược lại và có nguy cơ xâm nhập vào đồng ruộng.

Tại trạm bơm chợ Quán, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc mặc dù nằm cách biển khoảng 20km, nhưng tại đây nhân viên thủy lợi đo được độ nhiễm mặn của nước dưới cống là 4.

Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã tiến hành đo độ nhiễm mặn tại các cống thủy lợi và trạm bơm ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc là những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh đều thấy mức độ nhiễm mặn vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Với độ nhiễm mặn này, không thể tháo nước để bơm tưới cho cây trồng vì nếu thực hiện chỉ trong vòng một ngày, lúa và các loại cây trồng khác sẽ bị chết vì nhiễm mặn.

Tại một số địa phương, do nông dân sốt ruột vì lúa và các các loại cây trồng khác bị khô hạn nhiều tháng nay nên đã tự ý lấy nước nhiễm mặn dưới cống và tại các dòng kênh để bơm tưới làm cho cây trồng bị chết.

Giải pháp đang được tỉnh Nghệ An thực hiện để ngăn nước mặn xâm nhập vào đồng ruộng là khuyến cáo nông dân không được tự ý lấy nước bơm tưới vào đồng ruộng.

Các công ty thủy nông trong tỉnh cử người trực 24/24 giờ tại các cống thủy nông để đo mức độ nhiễm mặn và tháo bơm nước khi độ nhiễm mặn đạt dưới mức cho phép. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời, không mấy hiệu quả so với tình trạng nhiễm mặn đang ngày một nghiêm trọng như hiện nay./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục