Xây ATK Định Hóa liên hoàn với các tỉnh lân cận

Xây ATK Định Hoá liên hoàn với các tỉnh lân cận

Thái Nguyên đang xây dựng vùng ATK Định Hóa liên hoàn với vùng ATK Tân Trào (Tuyên Quang) và Chợ Đồn (Bắc Kạn) nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử.
Thái Nguyên đang xây dựng vùng ATK Định Hoá liên hoàn với vùng ATK Tân Trào (Tuyên Quang) và Chợ Đồn (Bắc Kạn) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn khách du lịch.

Theo kế hoạch phát triển chung, từ nay đến năm 2015, Thái Nguyên ưu tiên đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích về nơi ở, làm việc của Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại ATK Định Hóa thời kỳ 1946 - 1954.

Trước mắt, việc đầu tư tôn tạo ưu tiên cho các di tích nằm trong cụm, tuyến di tích chung, hệ thống di tích theo lộ trình Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Kạn. Riêng tuyến giao thông liên tỉnh ATK Định Hóa đi Tân Trào (Sơn Dương-Tuyên Quang) và ATK Định Hoá đi Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã được khởi công xây dựng, mở ra nhiều triển vọng mới trong phát triển du lịch của 3 địa phương liền kề.

Cùng với việc phát triển hệ thống giao thông, tỉnh chủ trương xây dựng các tuyến du lịch về nguồn cách mạng kết hợp du lịch sinh thái liên kết 3 tỉnh với những điểm dừng chân.

Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ATK gắn với các di tích lịch sử, tạo điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái khác.

Hiện ATK Định Hóa có 128 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó 12 di tích được xếp hạng “Di tích quốc gia”, 4 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đáng kể nhất là các điểm di tích đồi Khau Tý, lán Tỉn Keo - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong những ngày ở ATK Định Hóa.

Trong những năm qua, tỉnh đã trùng tu, tôn tạo 28 điểm di tích quan trọng, đây là những “điểm nhấn” trong các tuyến tham quan: Quán Vuông-Điềm Mặc-Phú Đình, Phú Đình-Thanh Định-Đồng Thịnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục