Xây Côn Đảo thành khu kinh tế-du lịch chất lượng cao

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế-du lịch chất lượng cao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo cần xác định từng bước đi thích hợp, vững chắc để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng Côn Đảo trở thành khu kinh tế-du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt, phát huy giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Trong không khí cả nước sôi nổi kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa 7, trong hai ngày 24 và 25/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Côn Đảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng sau 35 năm đoàn kết phấn đấu và xây dựng, đặc biệt là trong những năm gần đây, nhân dân trong huyện đã chung sức chung lòng đưa Côn Đảo phát triển toàn diện, không ngừng đổi mới cùng với sự đi lên của cả nước. GDP tăng trưởng bình quân 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1000 USD/người/năm; bảo đảm cân đối thu chi ngân sách.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển từ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, trong dân làm cho bộ mặt huyện đảo thay đổi rõ rệt, với nhiều công trình được xây dựng mới như sân bay, bến cảng, khách sạn… Từng là “địa ngục trần gian,” nơi kẻ thù xâm lược giam giữ nhiều chiến sỹ yêu nước cách mạng, nhiều cán bộ cấp cao của Đảng nay Côn Đảo được biết đến là một điểm du lịch sinh thái tuyệt vời.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý nằm ở vị trí tiền tiêu, án ngữ vùng biển phía Nam của Tổ quốc, lại có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển, Côn Đảo cần nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn, đặc thù của địa phương; cần phải có định hướng phát triển khoa học và đúng đắn cho Côn Đảo trong tương lai, xứng đáng với vị trí quan trọng của vùng đất thiêng liêng này.

Cùng với cả nước, Côn Đảo cần chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, giữ gìn vùng đất thiêng của Tổ quốc. Phải giữ gìn Côn Đảo, đây là báu vật vô giá, là hành trang, là động lực cho chúng ta phát triển.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Côn Đảo, những nguyện vọng và trăn trở của Đảng bộ, quân và dân trong huyện, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội sẽ tham gia vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020, để Côn Đảo ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Quốc hội đã tham quan Phòng trưng bày di tích nhà tù Côn Đảo, các trại giam Phú Hải, Phú Tường, Phú Bình; thăm và tặng quà cụ Võ Thị Thanh, 75 tuổi, là vợ liệt sỹ, ở Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo; cụ Nguyễn Thị Ni, 71 tuổi, cựu tù chính trị, ở Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Trước đó, làm việc với Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, lại giàu tiềm năng về dầu khí, hải sản, gần đường hàng hải quốc tế; mong muốn các đơn vị lực lượng vũ trang trong huyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục