Xây đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hàm Rồng

Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư 118,7 tỷ đồng xây đền thờ tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ Hàm Rồng tại đồi Cánh Tiên.
Ngày 10/5, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư 118,7 tỷ đồng xây công trình đền thờ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ Hàm Rồng tại đồi Cánh Tiên, trong quần thể núi Hàm Rồng.

Các hạng mục công trình gồm đền thờ chính, tháp tụ linh, gác chuông, gác trống, bia tri ân, tam quan, cổng tứ trụ... được xây dựng theo lối kiến trúc cổ đậm đà truyền thống dân tộc, trong đó mặt bằng đền hình vuông kích thước 46,8m x 46,8m.

Tháp tụ linh cao 9 tầng, mặt bằng các tầng hình bát giác thu nhỏ dần từ dưới lên trên. Chiều cao tổng thể của tháp 34,85m.

Bia tri ân được tạc bằng đá xanh nguyên khối theo hình thức cuốn thư, hai mặt bia ghi lời tri ân, đế chạm hổ phù và mây cuộn. Gác chuông, gác trống được bố trí hai bên phía trước sân đền.

Tổng diện tích xây dựng các công trình chính là 2.400m2. Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như khu dịch vụ giải khát, nhà bán đồ lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng, nhà đón tiếp chuẩn bị làm lễ.

Công trình sẽ được hoàn thành xây dựng trong 5 năm (2010-2014)./.

Duy Hoàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục