Xây dựng cơ sở vật chất để "giảm tải" cho bệnh viện

Các nhóm giải pháp "giảm tải" cho bệnh viện gồm đào tạo nguồn nhân lực, cải tạo và tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện
Ngày 14/2, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bàn về các biện pháp thực hiện đề án giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Các nhóm giải pháp giảm tải bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, cải tạo cơ sở vật chất, trong đó tập trung vào vấn đề xây dựng cơ sở vật chất.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã đến tìm hiểu tình hình thực tế tại một số bệnh viện lớn. Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, quá tải tại các bệnh viện tập trung ở các bệnh viện đầu ngành như ung bướu, nhi, chấn thương chỉnh hình, phụ sản. Bệnh nhân ở các tỉnh đến các bệnh viện tuyến trên chiếm hơn 50%. Trang thiết bị y tế chưa được trang bị tốt, nguồn nhân lực thiếu trầm trọng và tay nghề còn hạn chế.

Vì vậy, Sở Y tế thành phố thực hiện nhiều biện pháp giảm tải như biệt phái bác sỹ và điều dưỡng của 10 bệnh viện thành phố cho bốn bệnh viện huyện gồm Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè; đưa 59 bác sỹ đến 12 bệnh viện quận, huyện trong tháng 2/2012; đồng thời triển khai xây dựng bệnh viện mới ở bốn cửa ngõ thành phố là Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, nhằm giảm áp lực ở bệnh viện nội thành.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt. Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức lọc bệnh, tăng cường đầu tư chẩn đoán tại khu khám bệnh nhằm giảm nhập viện không cần thiết; đẩy mạnh hoạt động điều trị ban ngày; cải tiến quy trình kỹ thuật...

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình áp dụng biện pháp tổ chức công tác đào tạo; triển khai đề án 1816; thành lập các bệnh viện vệ tinh; thành lập bệnh viện cơ sở và xây thêm bệnh viện…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao giải pháp của Sở Y tế và các giải pháp xây dựng cơ sở y tế, đặc biệt là xây dựng khoa, bệnh viện vệ tinh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng cần tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và tăng số giường bệnh tại các bệnh viện để phục vụ người dân, không để tình trạng người dân phải chịu cảnh hơn ba bệnh nhân/giường bệnh.

Các bệnh viện tuyến dưới cần mạnh dạn đề xuất, mời bệnh viện tuyến trên về phối hợp công tác. Mặt khác, các phòng mạch tư đạt chuẩn nếu được phép thanh toán bảo hiểm y tế sau này, cũng sẽ góp phần giảm tải bệnh viện ngoại trú.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết, thành phố sẽ sớm đưa các chuyên khoa mạnh đến các bệnh viện quận, huyện, vừa sử dụng được cơ sở vật chất tại địa phương, phục vụ sức khỏe người dân, đồng thời gây dựng niềm tin cho người dân khi được khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến dưới.

Dự kiến, thành phố sẽ đầu tư 3.000 tỷ đồng trong ba năm (2012-2014) cho các dự án phát triển cơ sở vật chất ngành y tế thành phố./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục