Xây dựng đề án mở rộng quyền đề cử và ứng cử

Năm 2010, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử.
Ông Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh năm 2010, ban và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2010, tổ chức tại Hà Nội sáng 29/1, ông Nguyễn Đức Hạt cho biết ban sẽ nghiên cứu, xây dựng đề án nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ để bổ sung cho các lĩnh vực công tác.

Ban cũng sẽ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp và Trung ương chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng, tham gia chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Trong năm qua, ban và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đề xuất, hướng dẫn một số chủ trương mới, quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng như thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và địa phương không tổ chức Hội đồng Nhân dân.

Các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng đã thí điểm thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; quy chế thôi giữ chức, miễn nhiệm và từ chức của cán bộ./.

Hương Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục