Xây dựng giải pháp thông tin liên lạc toàn cầu

Đại diện Trung tâm thông tin, Bộ Ngoại giao và VDC đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp xây dựng giải pháp thông tin liên lạc toàn cầu cho Bộ Ngoại giao.
 
Ngày 6/8, tại Hà Nội, đại diện Trung tâm thông tin thuộc Bộ Ngoại giao và Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp xây dựng giải pháp thông tin liên lạc toàn cầu cho Bộ Ngoại giao.

Theo thỏa thuận, mạng này sẽ kết nối liên lạc giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao như Văn phòng Bộ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO cùng các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Singapore đã phối hợp với VDC và Orange tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến giữa các điểm cầu tại Hà Nội, Paris (Pháp) và Singapore nhằm thử nghiệm, đánh giá chất lượng hạ tầng cơ sở, giải pháp kết nối và dịch vụ đường truyền bảo mật tốc độ cao trên phạm vi toàn cầu.

Hội nghị trực tuyến đã thành công với các nội dung thảo luận về công tác của đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30), công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác ngoại giao văn hóa…

VDC là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực truyền dữ liệu, cung cấp các dịch vụ Internet, dịch vụ mạng lưới, phần mềm... Còn Orange là thương hiệu chính của France Telecom, một trong những nhà cung cấp thông tin liên lạc hàng đầu thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục