“Xây dựng Học viện Cảnh sát thành ĐH trọng điểm”

Thủ tướng đề nghị xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành một trường đại học trọng điểm của quốc gia, theo hướng đào tạo đa ngành.
Sáng 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và khai giảng năm học 2012 - 2013 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo các tướng lĩnh, sỹ quan, các nhà giáo lão thành, các nhà khoa học, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Học viện.

Trong diễn văn chào mừng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu rõ, ra đời trong bão lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên của Học viện đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và đã đạt được những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Từ một trường đào tạo hạ sĩ quan và bổ túc sĩ quan nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân khi mới thành lập, với 5 khoa, 3 phòng và 43 cán bộ, giáo viên, đến nay, Học viện đã lớn mạnh về mọi mặt với gần 1.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Tổ chức bộ máy của Học viện không ngừng được củng cố và hoàn thiện để đảm nhận tất cả các khâu quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Học viện đã đào tạo được gần 4 vạn sỹ quan, hầu hết là trình độ đại học, sau đại học; trở thành cơ sở đào tạo chủ yếu cán bộ điều tra hình sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các ngành khối nội chính.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong suốt 45 năm qua, đồng thời nêu rõ năm 2013 là năm kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; năm thực hiện Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về giáo dục và đào tạo.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tập thể nhà trường tập trung xây dựng, phát triển Học viện trở thành một trường đại học trọng điểm của Ngành và của Quốc gia theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cả 3 cấp học.

Xây dựng Học viện trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, không chỉ có uy tín trong ngành Công an mà trong cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, nhất là Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 6 để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

Học viên đẩy mạnh đào tạo giảng viên cho các nhà trường Cảnh sát nhân dân toàn quốc; bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ trung và cao cấp của lực lượng Cảnh sát nhân dân; trực tiếp tổ chức nghiên cứu khoa học, sản xuất, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; coi trọng đồng thời việc trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức khoa học cần thiết khác cho học viên với việc giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lối sống, xây dựng người sỹ quan cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, biểu dương và mong muốn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, các tổ chức, phần tử chống phá chế độ, chống phá đất nước để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm độc lập, chủ quyền, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang đã đánh hồi trống khai giảng năm học 2012 – 2013 của Học viện Cảnh sát Nhân dân./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục