Xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Lễ khởi công dự án xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã diễn ra tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 19/12, Lễ khởi công dự án xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã diễn ra tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh viện chuyên khoa hạng I (trực thuộc Bộ Y tế) đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới.

Hiện nay, với diện tích 2.000 m2 (trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai), hoạt động của bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn do quá tải. Chính vì vậy, dự án được khởi công nhằm giảm tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là bệnh viện đầu tiên được xây mới hoàn toàn để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Bộ trưởng đề nghị bệnh viện cần xây dựng ngay kế hoạch nhân sự; củng cố và tăng cường về số lượng và chất lượng cán bộ để đảm bảo đủ nhân lực khi chuyển sang địa điểm mới.

Giai đoạn I với 500 giường bệnh của Dự án “Xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương quy mô 1.000 giường bệnh” sẽ được thực hiện từ năm 2013-2015.

Với tổng diện tích hơn 58.000m2, công trình sẽ bao gồm tòa nhà chính của bệnh viện (9 tầng nổi, 1 tầng hầm), nhà khoa dinh dưỡng, nhà khoa kiểm soát chống nhiễm khuẩn, nhà khoa giải phẫu bệnh lý và các công trình phụ trợ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục