Xây dựng nền tảng đạo đức ngày càng tốt đẹp hơn

Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Ngày 3/12, tại thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức Hội nghị giao ban khu vực 17 tỉnh trung du-miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các địa phương trung du-miền núi phía Bắc trong việc thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhất là việc triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức và cách thức khác nhau, gắn với của công việc hàng ngày của mỗi người, mỗi đơn vị, cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh cần chú ý phát huy những kinh nghiệm có được, tổ chức thực hiện tốt hơn việc "làm theo", gắn triển khai cuộc vận động với tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở địa phương cùng một số công tác khác. Đặc biệt, cần chú trọng hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện cuộc vận động cần phải đảm bảo đồng bộ, nêu rõ tính địa phương, cụ thể và có hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện phải xây dựng được danh mục để kiểm tra, nhằm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục sưu tầm hình ảnh, tài liệu có giá trị về Bác Hồ, sáng tác các tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng tới việc định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã thật sự lan tỏa trong khắp đội ngũ cán bộ, đảng viên và ngày càng có tác dụng tích cực, góp phần thiết thực xây dựng nền tảng đạo đức xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Ở nhiều địa phương, đơn vị, cuộc vận động được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với việc thực hiện về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Qua đó, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Khối doanh nghiệp đã lựa chọn những hình thức sát thực, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Những mô hình, cách làm sáng tạo, những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác Hồ xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các địa phương cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cần cụ thể hóa yêu cầu nội dung Cuộc vận động gắn với các Bộ, ngành từ Trung ương đến tỉnh; đồng thời nêu cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp để Cuộc vận động thật sự hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục