Xây dựng nhà ở tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai xây dựng 10 nhà ở, mỗi nhà có diện tích 60m2 được lắp đặt các hệ thống điện, nước và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.
Xây dựng nhà ở tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt ảnh 1Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: Công Tường/Vietnam+)

Ngày 8/4, lễ khởi công xây dựng nhà ở thanh niên và triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp đã diễn ra tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt (huyện Khamkot, tỉnh Bolikhamxay, Lào).

Được sự thống nhất của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai xây dựng 10 nhà ở, mỗi nhà có diện tích 60m2 được lắp đặt các hệ thống điện, nước và các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn-đại diện lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết việc hình thành Làng thanh niên và triển khai xây dựng nhà ở nhằm tập hợp, tiếp nhận các hộ thanh niên đến sinh sống, lập thân, lập nghiệp lâu dài tại dự án, làm nòng cốt phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững, bảo vệ an ninh quốc phòng.

Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt có quy mô trên 1.000ha với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng, được triển khai vào năm 2012 và đưa vào sử dụng năm 2014.

Cùng ngày, được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đưa 20 cán bộ, y bác sỹ đến Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân; đồng thời, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên Lào về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục