Xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực hỗ trợ dân xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tình độ dân trí, hướng dẫn người dân làm kinh tế, giúp dân vượt qua đại dịch COVID-19.
Xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc ảnh 1Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Kim Anh tại ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. (Ảnh: TTXVN phát)

Khu vực biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng trải dài trên địa bàn ba huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu với 11 xã, phường, thị trấn.

Toàn địa bàn biên phòng của tỉnh có dân số gần 200.000 người (chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh); bao gồm ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống đan xen (trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 50%).

Là vùng ven biển, đa số người dân vùng địa bàn biên phòng của tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.

Xây dựng thế trận lòng dân, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo

Trước đây, trên địa bàn biên phòng, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nông thôn yếu kém, việc đi lại học hành của con em đồng bào còn nhiều hạn chế.

Với chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đời sống đồng bào vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng đang ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên…

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng có nhiều hoạt động tích cực như hỗ trợ dân xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tình độ dân trí, hỗ trợ, hướng dẫn người dân áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân trên địa bàn tiếp thu và nhận thức một cách đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua mô hình “Tổ 3 người,” “Tiếng loa Biên phòng...”

Bên cạnh đó, tuyên truyền lưu động bằng hai thứ tiếng Việt, Khmer trên các tuyến đường giao thông nông thôn, các nhóm chợ dân sinh, các khu dân cư ven biển với hàng ngàn lượt người dân ở địa bàn biên phòng.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,” các Đồn Biên phòng trên địa bàn đã tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức tuyên truyền về vai trò của nhân dân khu vực biên giới đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển quốc gia; lắp đặt panô tuyên truyền tại 50 điểm trường nhằm tuyên truyền cho nhân dân và nâng cao nhận thức cho học sinh; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo…

Đặc biệt, tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, hằng năm, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sỹ Biên phòng tham gia giúp dân sản xuất, thu hoạch nông sản, sửa chữa nhà, phòng chống bão, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị đã phối hợp với các địa phương vận động nhân dân đóng góp xây dựng và sửa chữa được 5 công trình trị giá gần 200 triệu đồng; triển khai xây dựng “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” trao được 52 căn nhà, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng; vận động và tặng quà cho ngư dân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc với số tiền 330 triệu đồng.

[Sóc Trăng: Thắt chặt tình quân dân vượt qua đại dịch COVID-19]

Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức phát động “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân,” giúp ngư dân vươn khơi bám biển, đơn vị vận động 100% cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng đóng góp số tiền trên 81 triệu đồng; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, 500 ảnh Bác Hồ, 220 phao cứu sinh cho các ngư dân.

Giúp địa phương trong phòng, chống hạn mặn, đơn vị đã tổ chức cấp 350 bồn chức nước (loại 500 lít) cho 350 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên khu vực biên giới biển, với tổng trị giá 525 triệu đồng...

Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo ở địa phương, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã duy trì 10 mô hình (như nuôi bò sinh sản, nuôi dê tập trung, trồng màu, chăn nuôi và buôn bán nhỏ tổng số tiền trên 1 tỷ đồng); trao tặng 2.550kg gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn Biên phòng.

Tích cực tham gia phòng, chống dịch

Đồn Biên phòng Trung Bình tại huyện Trần Đề là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

Theo Trung tá Trương Minh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Bình, năm 2021, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung và các chỉ tiêu thi đua, nổi bật là công tác tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển.

Đồn đã phối hợp địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, tổ chức thăm, tặng quà cho 115 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tổng số tiền trên 37 triệu đồng, trao tặng 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 40 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "nâng nước em tới trường" và bàn giao 8 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đã trích quỹ vốn đơn vị và vận động các nhà hảo tâm hơn 14 tấn gạo và nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 400 triệu đồng để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu là một điểm sáng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp dân vượt qua đại dịch COVID-19. Trung tá Lê Duy Đệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải cho biết trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Đồn đã vận động tổng cộng trị giá trên 850 triệu đồng bao gồm 34,5 tấn gạo, 1.500 thùng mỳ tôm các loại, 1.000 hộp sữa, 40.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 500 chai nước sát khuẩn, 300kg thịt lợn, 1,5 tấn cá tươi, 170kg cá khô, hơn 7.700 quả trứng vịt, 1.750kg rau củ quả…hỗ trợ cho nhân dân khó khăn bị ảnh hưởng của dịch.

Với những việc làm tích cực giúp dân, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, Biên phòng Sóc Trăng đang ngày càng nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, tăng cường mối đoàn kết quân dân. Nhờ đó, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố, lực lượng Biên phòng cùng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục