Xây dựng tòa nhà cao nhất Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/11, tại Thượng Hải, thành phố công nghiệp và thương mại hàng đầu Trung Quốc, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất nước này (cao 632 mét).

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/11, tại Thượng Hải, thành phố công nghiệp và thương mại hàng đầu Trung Quốc, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất nước này (cao 632 mét).
 
Với tên gọi Trung tâm Thượng Hải, toà nhà này sẽ hoàn thành vào năm 2014 nằm ở khu trung tâm tài chính Phố Đông của thành phố Thượng Hải. Tổng kinh phí xây dựng tòa nhà lên tới 14,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,17 tỷ USD) và do Công ty Gensler (Mỹ) thiết kế .
 
Sau khi đưa vào sử dụng, Trung tâm Thượng Hải sẽ là trung tâm tài chính phục vụ 24/24 giờ, với với một sàn chứng khoán đặc biệt đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các tập đoàn tài chính.
 
Thành phố Thượng Hải, nằm ở miền Đông Trung Quốc, là nơi tập trung các tòa nhà cao nhất nước này. Hiện tại kỷ lục về độ cao đang thuộc về Trung tâm Tài chính Thế giới (cao 492 mét, khánh thành hồi tháng 8 vừa qua) và đứng thứ hai là Tháp Kim Mậu (cao 420,5 mét, khánh thành năm 1999)./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục