Xây dựng TTXVN thành tập đoàn truyền thông mạnh

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để trở thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp những người làm báo TTXVN xây dựng trở thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh.

Phát biểu tại Đại hội Liên chi hội Nhà báo TTXVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015), diễn ra ngày 14/5, tại Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, Liên Chi hội nhà báo TTXVN là một trong những Liên Chi hội lớn nhất trong cả nước. Trải qua 65 năm hành trình cùng lịch sử dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, TTXVN đã có nhiều đổi mới, giữ vững được vị trí là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vượt qua được nhiều thời kỳ khó khăn, thách thức để phát triển, TTXVN đã trở thành hãng thông tấn có uy tín lớn trong khu vực và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng nước nhà.

Mạng lưới phân xã đông đảo ở 63 tỉnh, thành phố trong nước, 26 phân xã nước ngoài ở khắp các châu lục là một thế mạnh của TTXVN mà không cơ quan báo chí nào có được, đã cùng cơ quan Tổng xã thực hiện chức năng thông tấn, kịp thời bác bỏ thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản ánh những thông tin sinh động, chân thực của đất nước trong thời kỳ mới.

Theo ông Huynh, sự ra đời của kênh truyền hình thông tấn là một bước đi đúng hướng của TTXVN, bắt nhịp với xu hướng chung của báo chí hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng Giám đốc Hà Minh Huệ, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2005-2010 đã đọc Báo cáo "Vì mục tiêu xây dựng TTXVN trở thành tập đoàn truyền thông Quốc gia mạnh" nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Liên Chi hội Nhà báo TTXVN đã quán triệt và thể hiện đúng vao trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong cơ quan thông tấn nhà nước.

Hầu hết các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên Liên Chi hội đều giữ vững đạo đức người làm báo, phát huy được vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhà nước, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên Chi hội đôi lúc còn mờ nhạt, chưa có đặc thù riêng; ở một số chi hội hoạt động còn lỏng lẻo, chưa đều; nhiều hội viên chưa chủ động, tích cực phát huy vai trò, sáng kiến về các hoạt động cụ thể để chi hội, Liên Chi hội có hoạt động bổ ích, thiết thực, hấp dẫn.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Liên Chi hội sẽ tích cực phối hợp cùng các đơn vị công tác trong toàn ngành, động viên toàn thể hội viên nhà báo không ngừng phấn đấu, phát huy thành tích nhiệm kỳ 2005-2010, tiếp tục tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả công tác của TTXVN.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng phát biểu nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Liên Chi hội Nhà báo TTXVN cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn và trách nhiệm xã hội của người làm báo cho các hội viên, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Đồng thời, các ban biên tập, các toà soạn báo của ngành cần đa dạng hóa các hoạt động nâng cao nghiệp vụ, phát huy tài năng, ý tưởng sáng tạo của các hội viên nhằm phục vụ sự phát triển của ngành.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Liên Chi hội cần bám sát các chương trình công tác lớn của ngành, đặc biệt là chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin, trong đó tập trung phát triển vững chắc loại hình thông tin mới là truyền hình, thông tin đa phương tiện.

Công tác của ngành trong năm tới đòi hỏi mỗi nhà báo thông tấn cần không ngừng đổi mới tư duy, phương thức tác nghiệp để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, giữ vững vị trí trung tâm thông tin chiến lược của Đảng, là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy của xã hội.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam lần thứ VI có sự tham gia của hơn 200 đại biểu, đại diện cho hơn 600 hội viên đang sinh hoạt tại 20 chi hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo TTXVN gồm 19 thành viên, ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội Hội nhiệm kỳ 2010- 2015. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu dự Đại hội lần thứ IX của Hội Nhà báo Việt Nam./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục