Xây dựng, tu sửa 1.000 nhà văn hóa, nhà nhân ái

Một trong những mục tiêu hướng tới của Tháng Thanh niên năm 2012 (tháng 3) là xây dựng và tu sửa 1.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình hoạt động Tháng Thanh niên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3).
Theo đó, tháng 3/2012 là tháng cao điểm mà các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sẽ tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, và phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Tháng Thanh niên 2012 hướng tới ba chỉ tiêu chính: 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 có kế hoạch tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng và tu sửa 10.000 km đường giao thông nông thôn, trong đó mỗi xã đăng ký đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng và tu sửa 1.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái. Trong số đó mỗi tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng được ít nhất 5 nhà mới và tu sửa 10 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi.

Ngày 4/3/2012, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên với hàng loạt hoạt động cụ thể như khởi công xây dựng nhà văn hóa, nhà nhân ái, đường giao thông liên thôn, trồng cây xanh, khánh thành tủ sách thanh niên, điểm truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, ra mắt mô hình làng xã xanh – sạch – đẹp, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Bát Xát.

Theo Trung ương Đoàn, việc phát động Tháng Thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại cơ sở./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục