Xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sri Lanka

Ngày 15/7, lễ khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được long trọng tổ chức tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Ngày 15/7, lễ khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được longtrọng tổ chức tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Tới dự buổi lễ có Thị trưởng thành phố Colombo A.J.M. Muzammil, Bộ trưởng NguồnNhân lực, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Dew Gunasekara, quan chức các BộNgoại giao, Phát triển Đô thị, Văn hóa, Thông tin truyền thông, lãnh đạo các Hộiđoàn kết và hữu nghị với Việt Nam, đông đảo bạn bè, doanh nghiệp và báo chítruyền hình Sri Lanka, Đại sứ Tôn Sinh Thành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đạisứ quán Việt Nam và nhiều bà con người Việt tại Sri Lanka.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã tóm tắt cuộc đời và sự nghiệpcao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dânViệt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới được UNESCOcông nhận, mà Người còn rất gần gũi với nhân dân Sri Lanka, với ba lần tới thămhòn đảo xinh đẹp này vào các năm 1911, 1928 và 1946.

Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chính quyền các cấp của Sri Lanka, đặcbiệt là việc Hội đồng thành phố Colombo đã ra quyết định MC/01 ngày 11/2/2013cho phép dựng tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện thành phố, Đại sứ chobiết sau lễ khởi công, công trình sẽ được tiến hành khẩn trương để kịp khánhthành vào cuối năm.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Colombo A.J.M. Muzammilnhấn mạnh việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka không chỉ nhằmtôn vinh lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn trênthế giới mà còn là niềm vinh dự to lớn đối với nhân dân Sri Lanka nói chung vàngười dân thủ đô Colombo nói riêng. Ngài Thị trưởng A.J.M. Muzammil hứa sẽ tạomọi điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm hoàn thành công trình.

Bộ trưởng Nguồn Nhân lực, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Dew Gunasekara đãcó bài phát biểu, ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vĩ đại củaChủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quốc tế cộng sản, người anh hùng giải phóng dân tộc đãdẫn dắt nhân dân Việt Nam vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và đi tớithống nhất đất nước. Người là nguồn cảm hứng, nguồn động viên to lớn đối với cácdân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúccủa nhân loại. Chính vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh được cả thế giới ngưỡng mộ vàtôn vinh, trong đó có nhân dân Sri Lanka.

Bộ trưởng khẳng định tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng tại Colombo sẽ làmột biểu tượng vĩnh cửu cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ tốt đẹp củanhân dân hai nước Sri Lanka và Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thị trưởng A.J.M. Muzammil, Bộ trưởng Dew Gunasekara và Đại sứ TônSinh Thành đã long trọng đặt phiến đá làm nền móng cho công trình tượng Báctrước sự chứng kiến của đông đảo quan khách và bạn bè.

Theo thiết kế, bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, do nhà điêu khắc TrầnVăn Lắm sáng tác, sẽ được đặt giữa sân hành lễ, trong khuôn viên rộng 380m2 cóvườn hoa, cây cảnh, đài phun nước, thảm cỏ cùng một số ghế đá và hệ thống đèntrang trí. Trong khuôn khổ công trình tượng đài, một “Không gian Việt Nam-Hồ ChíMinh” cũng sẽ được thiết lập tại Thư viện Colombo.

Tại buổi lễ, Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một trong các nhà tài trợ chocông trình tượng Bác tại Colombo đã trao tặng một số trang thiết bị cho Thư việnColombo.

Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, các đại biểu tớidự buổi lễ đã được xem trích đoạn bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh-Chân dung một conngười. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới và truyền hình SriLanka./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục