Xây dựng Tượng đài kỷ niệm sự kiện tập kết ra Bắc ở Cao Lãnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công công trình Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh.

Sáng 29/10, tại khu vực bến phà Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công công trình Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh.

Tượng được xây dựng trên diện tích 12.000m2 đất tại bến Bắc Cao Lãnh với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Công trình được thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm các hạng mục: giải phóng mặt bằng, xây dựng đường, cầu, san lắp mặt bằng, xây dựng Tượng đài, đường đi nội bộ, sân lễ, hoa viên..., dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

Giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng bờ kè, bến đậu tàu, mở rộng và hoàn chỉnh hoa viên.

Tượng đài có tổng thể bố cục là hình tượng đóa hoa sen - Quốc hoa Việt Nam mạnh mẽ vươn lên, tỏa sáng; trong đó, tượng đài là hình tượng người mẹ gạt nước mắt, khoác lên vai người con thân yêu chiếc khăn rằn Nam Bộ để tiễn người con lên đường tập kết ra Bắc với lời nhắn nhủ “ra đi vinh quang.”

Hai bên tượng đài là 2 bức phù điêu thể hiện dáng 1 con tàu cách điệu ghi lại những sự kiện 100 ngày bộ đội tập kết tại Cao Lãnh với nhiều hoạt động thể hiện tình quân dân như cá với nước như hình tượng bộ đội và nhân dân tôn tạo lại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trước khi xuống tàu ra Bắc, xây Đài chiến sỹ và nhiều hoạt động khác.

Tượng đài là công trình văn hóa ghi dấu sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm bảo vệ vững chắc và xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục