Xây dựng tuyến Metro số 1: Yêu cầu hàng đầu là chất lượng

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Shimizu, lãnh đạo TP.HCM khẳng định việc thi công dự án Metro số 1 cần ưu tiên nhất đảm bảo chất lượng và an toàn.
Xây dựng tuyến Metro số 1: Yêu cầu hàng đầu là chất lượng ảnh 1 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Shimizu (Nhật Bản) Yoichi Miyamoto. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp ông Yoichi Miyamoto, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Shimizu (Nhật Bản), chiều 14/4, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định trong quá trình thi công dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên (Metro số 1), vấn đề đảm bảo yêu cầu về chất lượng là điều quan trọng nhất.

Ông Lê Thanh Hải cho biết quá trình thi công gói thầu khu vực trước Nhà hát Thành phố cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu Shimizu rất tốt. Quá trình thi công đảm bảo được hạn chế tình trạng ô nhiễm, giảm tiếng ồn, an toàn vệ sinh lao động cũng như tiến độ công trình, góp phần hỗ trợ thành phố triển khai dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ hoàn thành sớm phục vụ hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Thanh Hải tin tưởng rằng với khả năng và uy tín của mình, khi triển khai gói thầu tiếp theo (gói 1A thi công đường ngầm từ Nhà hát thành phố đến ga Bến Thành), Shimizu tiếp tục thi công đảm bảo chất lượng, an toàn.

Đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, ông Lê Thanh Hải khẳng định khi có yêu cầu, lãnh đạo và các cơ quan thành phố sẵng sàng đồng hành, phối hợp với nhà thầu để tháo gỡ ngay.

Về phần mình, ông Miyamoto nói trong quá trình thi công tuyến Metro số 1, chắc chắn không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Do đó, sự hỗ trợ tích cực của thành phố sẽ góp phần giúp nhà thầu đảm bảo tiến độ công trình như cam kết.

Theo ông Miyamoto, trong thời gian tới, tập đoàn Shimizu muốn tiếp tục tham gia thi công các công trình khác trên địa bàn thành phố cũng như tại Việt Nam.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) có chiều dài gần 20km, trong đó có 2,6km ngầm và hơn 17km trên cao. Toàn tuyến có 14 nhà ga ( 3 ga ngầm, 11 ga trên cao), tổng giá trị đầu tư dự án là hơn 2 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục