Xây dựng văn hóa giao thông cho mỗi người

"Tháng Văn hóa giao thông" là chủ đề của tháng 9/2009, nhằm từng bước xây dựng "văn hóa giao thông" trong mỗi người.
Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, ngày 31/8, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ phát động tháng an toàn giao thông tháng 9/2009 với chủ đề " Tháng văn hóa giao thông" nhằm từng bước xây dựng "văn hóa giao thông" trong mỗi người khi tham gia giao thông.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Doãn Thọ nhấn mạnh, tình trạng tai nạn giao thông đang là một thách thức lớn đối với cả nước.

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra trên 6.200 vụ tai nạn giao thông, giảm 231 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, với số vụ như vậy là vẫn còn cao. Hiện nay, trung bình mỗi ngày trên địa bàn cả nước, số người chết vì tai nạn giao thông lên tới xấp xỉ 30 người. Nguyên nhân số vụ tai nạn nói trên vẫn còn cao chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông kém...

Với chủ đề "văn hóa giao thông", Tháng An toàn giao thông năm nay sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhằm tạo nên thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, biểu hiện văn minh, hiện đại của con người khi tham gia giao thông.

Tháng An toàn gia thông năm nay, ngành giao thông phấn đấu giảm các chỉ tiêu về tai nạn giao thông so với tháng 8/2009 và so với tháng 9/2008. Theo đó, ngành giao thông tập trung ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người dân, xây dựng nguyên tắc ứng xử chung về văn hóa giao thông, phê phán lên án các hành vi thiếu văn hóa giao thông của các tổ chức, cá nhân...

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm như: xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, điều khiển phương tiện khi uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định, không đội mũ bảo hiểm; tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ, đường sắt …; kiểm tra và đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, ngành sẽ tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng công trình giao thông; khẩn trương rà soát loại bỏ, điều chỉnh hoặc bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa bất hợp lý.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục