Xây giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 26/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khởi công xây dựng giàn khoan tự nâng 60 mét nước đầu tiên tại Việt Nam và đóng mới 2 tàu dịch vụ dầu khí tại cảng hạ lưu PTSC, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ngày 26/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khởi công xây dựng giàn khoan tự nâng 60 mét nước đầu tiên tại Việt Nam và đóng mới 2 tàu dịch vụ dầu khí tại cảng hạ lưu PTSC, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đây là 2 dự án trọng điểm và quan trọng đối với sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

Giàn khoan tự nâng 60 mét nước là một tổ hợp khoan tự động, di động quy mô lớn trên biển và là sản phẩm cơ khí chế tạo ứng dụng công nghệ cao lần đầu tiên được tổ chức sản xuất tại Việt Nam. Dự án do PVN làm chủ đầu tư với tổng kinh phí lên tới 180 triệu USD.

Theo kế hoạch, giàn khoan sẽ hoàn thành sau 32 tháng thi công. Việc tự đóng mới được giàn khoan sẽ tạo chủ động cho PVN trong việc triển khai kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, giảm thiểu thuê dịch vụ này từ các nhà thầu nước ngoài, khẳng định được vị thế của ngành dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí – PTSC (đơn vị thành viên của PVN) đã tiến hành làm lễ “Cắt tôn” đóng mới 2 tàu dịch vụ dầu khí với tổng mức đầu tư khoảng 16 triệu USD. Dự án là một phần của kế hoạch tổng thể khai thác và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Dự kiến, đến cuối năm 2010, sẽ hoàn thành việc đóng mới 2 con tàu trên và đưa vào sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục