Xây hơn 2.300 nhà cho hộ nghèo có nhà bị hỏng

Hà Nội sẽ hỗ trợ xây thêm 2.305 nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước ngày 30/9/2010, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng thêm 2.305 nhà ở cho các hộ nghèo có nhà bị hư hỏng trên địa bàn để thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đào Văn Bình, năm 2009, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng được 4.090 nhà ở hư hỏng của các hộ nghèo từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn “Quỹ vì người nghèo”, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững.

Trong số nhà xây dựng trên có hơn 3.920 nhà thuộc chỉ tiêu kế hoạch và gần 170 nhà phát sinh. Điển hình là các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2009; huyện Phú Xuyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo cả năm 2009, năm 2010 và vượt kế hoạch hơn 170 nhà bằng nguồn kinh phí do huyện đảm nhiệm.

Tuy nhiên, có một số huyện triển khai còn chậm như huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mê Linh, là do việc điều tra, khảo sát lập danh sách hộ nghèo có nhà ở hư hỏng nặng cần hỗ trợ của các xã, phường chưa chính xác, bỏ sót, không đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, một số hộ nghèo cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở do không được vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo kết quả điều tra ở gần 30 quận, huyện của Hà Nội, khi chuẩn nghèo được nâng lên với số hộ nghèo được mở rộng, toàn thành phố còn hơn 3.260 hộ nghèo có nhà ở bị hư hỏng nặng trong khi các gia đình này không có khả năng xây dựng, sửa chữa.

Với dự kiến mức chi phí xây dựng tối thiểu 25 triệu đồng/nhà, ngân sách Trung ương và thành phố hỗ 15 triệu đồng/hộ để các gia đình mua nguyên vật liệu chính như gạch, ngói, xi măng; Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; gia đình, dòng họ đảm nhận phần còn lại.

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách và Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ, hộ nghèo có nhu cầu được vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở; mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm.

Ngôi nhà mới cho người nghèo phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 24m2 đối với khu vực ngoại thành và 20m2 đối với khu vực nội thành, thời gian sử dụng tối thiểu được 10 năm trở lên./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục