Xây hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu đô thị mới Golden Silk

Xây dựng hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu đô thị mới Golden Silk

Theo thiết kế, tòa nhà C được xây dựng trên lô đất có diện tích hơn 5.500m2 với chiều cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm cùng một tầng bán hầm.

Sáng 24/7, Công ty Cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex) khởi công xây dựng 722 căn hộ thuộc tòa nhà C tại ô đất CT2 - Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ (Golden Silk) thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tòa nhà này là một phần trong tổng thể dự án có mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng do Vinaconex 2 làm chủ đầu tư nhằm nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ cả khu đô thị mới này theo quy hoạch đã phê duyệt.

Theo thiết kế, tòa nhà C được xây dựng trên lô đất có diện tích hơn 5.500m2 với chiều cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm cùng một tầng bán hầm. Sau khi hoàn thiện, tòa tháp C có tổng diện tích sàn khoảng 67.690m2 và 722 căn hộ.

Từ quý 1/2014, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực với tính thanh khoản tốt. Bởi vậy, việc tiếp tục thu xếp đủ nguồn vốn cho dự án, đảm bảo tiến độ xây dựng và hoàn thiện công trình chính là giải pháp mà các doanh nghiệp cần tuân thủ để thu hút lòng tin từ khách hàng. Đây cũng là một chiến lược mà Vinaconex 2 đã áp dụng thành công.

Từ cuối năm 2012, mặc dù thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn nhưng Vinaconex 2 vẫn triển khai thực hiện khu nhà ở thấp tầng TT2, TT3 để tránh tình trạng xí đất rồi bỏ “đắp chiếu” như nhiều dự án khác.

Cùng đó, tòa nhà D1 - 36 tầng tại ô đất CT2 tại dự án cũng được khởi công xây dựng và hiện đã thi công đến tầng 34, dự kiến hoàn thành phần thô trong tháng Chín - vượt tiến độ ba tháng. Đến nay, các căn hộ tòa nhà D1 đã được bán hết, chứng tỏ sức hấp dẫn của những dự án có hạ tầng đồng bộ.

Chủ đầu tư cho biết dự án Khu đô thị Golden Silk đã hoàn thành đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, thoát nước, cây xanh và đã đấu nối với đường vành đai 3... đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, đi lại cho người dân sống trong khuôn viên dự án. Nhiều cư dân tại khu thấp tầng chuyển về sinh sống. Cùng đó, Trường Mầm non Hoa Sữa nằm trong khu đô thị cũng đã đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Dự án được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu và sau khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường trên 350.000m2 nhà ở.

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhận xét dự án có cơ cấu căn hộ linh hoạt với nhiều loại diện tích sẽ dễ dàng phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng.

Trong khi nguồn cung tiếp tục tăng nhưng tồn kho bất động sản cả nước lại giảm chứng tỏ khách hàng đã dần lấy lại niềm tin với thị trường. Các ngân hàng tiếp tục duy trì mức lãi suất huy động thấp thì nhiều người dân sẽ lựa chọn phương án mua nhà để ở, thay vì gửi tiền tiết kiệm rồi lấy lãi đi thuê nhà vì sợ giá bất động sản tiếp tục giảm. Theo Thứ trưởng, vấn đề là ở chỗ các doanh nghiệp phải tiết kiệm triệt để mọi chi phí, áp dụng công nghệ phù hợp để có mức giá bán hợp lý. Đặc biệt, việc rút ngắn tiến độ cũng đem lại lợi ích cho cả chủ đầu tư lẫn khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục