Xây khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bình Định

Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc được xây dựng trên tổng diện tích hơn 25.600m2 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 22/1, tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành chức năng tỉnh Bình Định và huyện Tây Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây chính là nơi cách đây 95 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã đến hoạt động và thăm cha trong khoảng thời gian từ 6/1919-1/1910.

Theo quy hoạch và thiết kế, Khu tưởng niệm được xây dựng trên tổng diện tích hơn 25.600m2, nằm trên Quốc lộ 19 thuộc xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (trên nền Di tích lịch sử huyện đường Bình Khê cũ).

Công trình được xây dựng theo tổ chức trục hoành đạo: bắt đầu là cổng vào chính, tiếp theo là sân quảng trường, bức bình phong, hồ sen, đền thờ trong đó đặt tượng bán thân. Bên phải trục hoành là Nhà huyện đường phục chế, sân hành lễ, sân vườn, bậc cấp và đường dạo bộ; bên trái là hệ thống nhà bảo vệ, tiếp khách, bản đồ lưu niệm, giếng nước có mái che, khu vực nhà vệ sinh, tầng cấp, sân vườn và đường dạo bộ.

Kinh phí được huy động từ nhiều nguồn với tổng mức đầu tư khoảng trên 48 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2016, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục