Xây nhà cho hai học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Hà Giang

Hoạt động nằm trong chương trình được Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp triển khai từ 2020 gồm xây các điểm trường, nhà nội trú, xây "cầu hạnh phúc" xây "nhà hạnh phúc."
Xây nhà cho hai học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Hà Giang ảnh 1Lễ khởi công xây dựng “nhà hạnh phúc” cho 2 em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Ngày 25/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho 2 học sinh mồ côi cả cha mẹ tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức.

Hai học sinh mồ côi cả cha mẹ là anh em ruột Giàng Mí Sính và Giàng Thị Dở (cùng 9 tuổi), đang học lớp 3 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

[Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên]

Từ nhỏ, các em đã được thím chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, gia cảnh của thím cũng rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu nhờ vào nguồn trợ cấp từ Nhà nước. Tổng kinh phí xây nhà  là 80 triệu đồng từ Chương trình “Sức mạnh 2000.”

Đây là Chương trình được Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai từ năm 2020 với 4 nội dung gồm xây dựng các điểm trường, nhà nội trú, xây "cầu hạnh phúc" và xây "nhà hạnh phúc."

Chương trình đã xây được 150 điểm trường, nhà nội trú với 312 phòng học, nhà công vụ phục vụ nhu cầu dạy và học cho hơn 5.000 học sinh, giáo viên tại 16 tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 41 tỷ đồng; xây dựng 45 "nhà hạnh phúc" cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng; xây dựng 11 "cầu hạnh phúc" với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam cũng hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng cho các em đến khi đủ 18 tuổi.

Cùng ngày, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, khảo sát việc thực hiện Đề án giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào trường học của nhà trường; giao lưu văn hóa và các trò chơi dân gian với học sinh; đồng thời tặng nhà trường và học sinh 100 lá cờ Tổ quốc, 500 khăn quàng đỏ, 10 khèn Mông và 1 bộ trống. 

Trước đó, chiều 24/4, Bí thư thứ Nhất Trung ương Nguyễn An Tuấn cùng đoàn công tác đã tới thăm các cán bộ, chiến sỹ và tặng quà Đồn Biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) gồm 1 bộ máy tính và máy in, 100 cờ Tổ quốc và 1.000 chiếc khẩu trang; tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xín Cái được Đồn Biên phòng Xín Cái nhận làm con nuôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục