Xảy ra động đất mạnh ngoài khơi Thái Bình Dương

12 giờ 23 trưa 21/4, ngoài khơi Thái Bình Dương gần đảo Torishima, Tokyo, đã bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 6,7 độ Richter.
Vào hồi 12 giờ 23 trưa 21/4, vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương gần đảo Torishima, thuộc quyền quản lý của thành phố Tokyo, Nhật Bản, bị rung chuyển bởi trận động đất có cường độ 6,7 độ Richter.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 450km, toạ độ 29,9 độ vĩ Bắc và 139,6 độ kinh Đông. Hiện không có cảnh báo nào về nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất này.

Ở khu vực Kanto, rung chấn đo được ở mức tối đa là chấn độ 2 theo thang chấn độ Nhật Bản và có thể cảm nhận được rõ rệt ở trên các nhà cao tầng.

Kể từ ngày 13/4 vừa qua đến nay đã có ít nhất 3 trận động đất cường độ mạnh tại tỉnh Hyogo, đảo Miyake và khu vực đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, với cường độ lần lượt là 6, 6,2 và 7 độ Richter./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục