Xảy ra động đất mạnh ở Iran và Papua New Guinea

Ít nhất một người thiệt mạng, 32 người bị thương và nhiều nhà cửa bị hư hại trong một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter tại Iran.
Ngày 21/7, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Papua New Guinea.

Tuy nhiên, chưa có thông tin về mức độ thiệt hại. Chỉ một giờ sau động đất, cũng tại khu vực này xảy ra dư chấn mạnh 5,6 độ Richter.

Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra cách thành phố Kandrian, thuộc đảo New Britain của Papua New Guinea 130km về phía Đông Bắc, với tâm chấn ở độ sâu 36km. Mặc dù chưa ban bố cảnh báo sóng thần, nhưng trung tâm trên cho biết các trận động đất với cường độ tương tự có thể tạo ra sóng thần cục bộ với sức tàn phá lớn dọc các bờ biển trong phạm vi 100km.

Papua New Guinea nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương," khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn như động đất, núi lửa,... do hiện tượng cọ xát giữa các lớp kiến tạo. Trước đó, ngày 18/7, cũng tại khu vực này xảy ra hai trận động đất mạnh 7,3 và 6,9 độ Richter.

Trong khi đó, ít nhất một người thiệt mạng, 32 người bị thương và nhiều nhà cửa bị hư hại trong một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra tối 20/7 tại thành phố Ahl, tỉnh Fars, miền Nam Iran. Dự báo, số người thiệt mạng có thể gia tăng. Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực động đất trong trường hợp cần thiết.

Ngày 22/7, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở huyện Hưng Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, làm ít nhất năm người thiệt mạng và bốn người bị thương. Tai nạn xảy ra khi các công nhân nhà máy đang sửa chữa các đường ống dẫn hóa chất. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục