Xảy ra hai vụ đánh bom xe ở Yemen, ít nhất 40 người thiệt mạng

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ đánh bom bằng ôtô tối 16/12 nhằm vào các tay súng Hồi giáo Houthi dòng Shiite.
Xảy ra hai vụ đánh bom xe ở Yemen, ít nhất 40 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe ở Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức Chính phủ Yemen giấu tên cho biết ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ đánh bom bằng ôtô tối 16/12 nhằm vào các tay súng Hồi giáo Houthi dòng Shiite ở tỉnh al-Bayda, miền Trung nước này.

Vụ đánh bom xe thứ nhất xảy ra gần một toà nhà của nhóm Houthi dòng Shiite, còn vụ thứ hai xảy ra tại Trung tâm Giáo dục ở thị trấn Radda, tỉnh al-Bayda.

Theo nguồn tin từ bộ lạc, hai chiếc xe chứa đầy chất nổ nhằm vào một trụ sở của các tay súng Houthi dòng Shiite đã phá hủy một trường cao đẳng gần đó và gây thương vong lớn. Trong số những người thiệt mạng có khoảng 20 trẻ em. Các nguồn tin y tế địa phương cho rằng số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành hai vụ đánh bom ôtô nói trên. Tuy nhiên, nguồn tin an ninh và quốc phòng cáo buộc lực lượng al-Qaeda đứng đằng sau các vụ tấn công đẫm máu này. Bộ Quốc phòng Yemen đã lên án các vụ tấn công nhằm vào khu vực dân cư và trường học nói trên.

An ninh tại Yemen đã rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi nhóm phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa hồi tháng 9 vừa qua. Nhóm phiến quân này không chỉ giao tranh với chi nhánh tại Yemen của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, mà còn tấn công bộ tộc dòng Sunni với mục tiêu mở rộng phạm vi kiểm soát ra khu vực phía Nam thủ đô Sanna. Đầu tháng 10 vừa qua, tại thủ đô Sanaa cũng xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm 47 người chết và hàng chục người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục