Xảy ra một vụ nổ trong khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Ukarine

Ngày 8/6, giới chức cảnh sát Ukraine cho biết một vụ nổ đã xảy ra trong khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev và vụ nổ này được xem là hành động khủng bố.
Xảy ra một vụ nổ trong khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Ukarine ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev. (Nguồn: EPA)

Ngày 8/6, giới chức cảnh sát Ukraine cho biết một vụ nổ đã xảy ra trong khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev và vụ nổ này được xem là hành động khủng bố.

Theo hãng tin Nga TASS, vụ nổ xảy ra trong khu vực cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine vào lúc 0 giờ 5 phút - giờ địa phương (khoảng 4 giờ 5 phút-  giờ Việt Nam).


[Nổ súng giữa trung tâm thủ đô Canada, ít nhất hai người thiệt mạng]

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một kẻ lạ mặt đã ném vào khu vực Đại sứ quán Mỹ một thiết bị nổ chưa xác định. Rất may, không có ai bị thương trong vụ nổ trên.

Hiện lực lượng chức năng Ukranie đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục