Xây trung tâm luyện ngựa đua tại Lâm Đồng

Ngày 18/3, Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và Du lịch Đạ Huoai, do Công ty TNHH Hồng Lam-Madagui làm chủ đầu tư đã chính thức được động thổ, khởi công xây dựng.

Ngày 18/3, Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và Du lịch Đạ Huoai, do Công ty TNHH Hồng Lam-Madagui làm chủ đầu tư đã chính thức được động thổ, khởi công xây dựng.

Dự án có quy mô thực hiện 335,86 ha, nằm trên địa bàn xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn đầu tư gần 198 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là hình thành trang trại chăn nuôi và huấn luyện ngựa đua thuần chủng phục vụ ngành công nghiệp thi đấu giải trí, đồng thời kết hợp làm du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch xanh.

Bên cạnh khu nuôi ngựa giống, khu huấn luyện, trường đua ngựa, trạm thú y, còn có trại nuôi thỏ công nghiệp dùng làm thực phẩm nuôi chó đua trong nước và xuất khẩu. Khu resort gồm các biệt thự, sân golf và nhiều công trình phục vụ nghỉ dưỡng, giải trí, khu tập bắn cung và khu du lịch leo núi.

Không chỉ cung cấp ngựa đua cho thị trường trong nước, dự án này còn hướng đến việc cung cấp ngựa đua cho các trường đua của các nước trong khu vực trong 5-10 năm tới như ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hồng Lam-Madagui khẳng định.

Nằm trong khu vực rừng Madagui có nhiều sông, suối, hang động, thác nước với thảm thực vật tự nhiên phong phú, dáng vẻ hoang sơ hữu tình, với khí hậu nhiệt độ trung bình 20-28 độ C, đồng thời thuộc vùng đất có nhiều lễ hội dân gian của người K’Ho, người Mạ, khi dự án hoàn thành sẽ là một điểm đến du lịch mới mẻ, hấp dẫn của huyện Đạ Huoai và tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mỹ cũng cho biết, bên cạnh kết hợp chăn nuôi và du lịch, dự án cũng sẽ hướng tới việc phát triển môn cưỡi ngựa biểu diễn để trong tương lai Việt Nam có thể tham dự môn thi này tại các kỳ đại hội thể thao của châu lục và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục