Xây tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành tại Quy Nhơn

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành có chiều cao 10,8m bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập dày 5mm, mặt trước bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh Thanh Hóa, hình cánh cung dài 76m.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định 1615/QĐ-UB về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành, đây là dự án nhóm B, loại công trình văn hóa-mỹ thuật cấp tỉnh.

Dự án gồm hai hạng mục chính: tượng đài và bức phù điêu đá; hạng mục xây lắp khác.

Hạng mục tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành có chiều cao 10,8m bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập dày 5mm (sử dụng công nghệ ép thuỷ lực để thực hiện), bên trong khối tượng là hệ thống kết cấu thép hình được liên kết với nhau thành khối cứng, diện tích 40,8m2; mặt trước bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh Thanh Hóa, hình cánh cung dài 76m, dày 0,3m...

Hạng mục xây lắp gồm bệ tượng đài cấu tạo bằng bêtông cốt thép mác 250 và được chia ra 3 cấp. Các công trình khác như sân tượng đài, kè chắn đất, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét... trên tổng diện tích 11.070m2 tại Quảng trường trung tâm (đường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, Bình Định).

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng tượng đài trên 118 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2018.

Việc đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành thể hiện sự vinh danh đối với công lao của cụ Nguyễn Sinh Sắc và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng.

Công trình hoàn thành sẽ tạo nên điểm nhấn quan trọng trong không gian đô thị Quy Nhơn, góp phần quảng bá văn hoá du lịch trong và ngoài nước thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục