Xây văn phòng Quốc hội Lào do Việt Nam tài trợ

Sáng 2/12, Trụ sở văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào, quà tặng của Việt Nam, đã được tổ chức khởi công xây dựng tại Vientiane.
Sáng 2/12, Trụ sở văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, quà tặng của Việt Nam, đã được Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào tổ chức khởi công xây dựng tại thủ đô Vientiane.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Kiên và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã giao nhiệm vụ cho các bên quản lý dự án, các đơn vị thi công và tư vấn công trình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành công trình đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật, xứng đáng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác Việt-Lào.

Trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào được xây dựng trên diện tích 5.200m2, gồm 5 tầng, cạnh tòa nhà Quốc hội Lào hiện nay. Tổng mức đầu tư xây dựng gần 170 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/12 tại tỉnh Champasak (Nam Lào) cũng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Đài phát hình do Việt Nam tài trợ.

Đài phát hình khu vực Pacon, tỉnh Champasak, là đài phát hình đầu tiên trong dự án xây dựng 4 đài khu vực để tiếp sóng chương trình truyền hình quốc gia Lào bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Công trình có vốn đầu tư gần 55,7 tỷ đồng. Các đài phát hình tiếp theo sẽ được xây dựng ở các tỉnh Luang Prabang, Savannakhet và Oudomxay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục