Xe bán ra giảm mạnh, ngành ôtô Argentina gặp khó khăn

Hiệp hội các đại lý bán xe ôtô Argentina (ACARA) cho biết lượng xe mới được bán ra tại nước này năm ngoái giảm 28,6% so với năm trước đó.
Xe bán ra giảm mạnh, ngành ôtô Argentina gặp khó khăn ảnh 1Một điểm đại lý ôtô tại Argentina (Ảnh: lavoz.com.ar)

Hiệp hội các đại lý bán xe ôtô Argentina (ACARA) cho biết lượng xe mới được bán ra tại nước này năm ngoái giảm 28,6% so với năm trước đó, còn gần 683.500 chiếc, trong đó xe sản xuất trong nước chiếm 44,3%. Riêng mức giảm trong tháng 12 lên tới 42% so với cùng tháng năm 2013.

Chủ tịch ACARA Abel Bomrad cho biết mức giảm lẽ ra còn mạnh hơn nếu chính phủ không hỗ trợ ngành ôtô gặp khó khăn về thị trường thông qua chương trình tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho người dân mua xe sản xuất trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình kích cầu có tên Pro.Cre.Auto được triển khai từ ngày 24/6 đến ngày 10/1 tới, chính phủ Argentina cấp tín dụng có thể lên tới 90% giá trị xe ôtô với số tiền tối đa 120.000 peso (14.300 USD), với thời hạn 60 tháng và lãi suất 17 hoặc 19% mỗi năm.

Trong số các hãng bán được nhiều xe nhất tại thị trường Argentina năm ngoái phải kể đến Volkswagen (113.800 chiếc), Ford (94.900), Renault (84.700), Fiat (84.600) và Chevrolet (82.800). Năm 2013, lượng ôtô tiêu thụ tại Argentina đạt gần 956.900 chiếc, cao nhất từ trước tới nay.

Trong những năm gần đây, công nghiệp ôtô của Argentina đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục phá các kỷ lục về sản lượng và xuất khẩu, một phần quan trọng nhờ xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh.

Tuy nhiên, sự sụt giảm trong xuất khẩu sang nước láng giềng này khiến ngành công nghiệp ôtô Argentina lao đao. Trong 11 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sang Brazil chỉ đạt 281.800 chiếc, giảm 70,6% so với cùng thời gian năm trước. Tuy vậy, Brazil vẫn chiếm gần 86% lượng ôtô xuất khẩu của Argentina trong thời gian trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục