Xe ben gây tai nạn cuốn cả 1 gia đình vào gầm

Xe ben biển số 61N-0058 đi từ huyện Dầu Tiếng về Bến Cát sau khi gây ra tai nạn đã cuốn chiếc xe máy chở ba người vào gầm.
Lúc 15 giờ 30 ngày 20/11, xe ben biển số 61N-0058 đi từ huyện Dầu Tiếng về huyện Bến Cát (Bình Dương) khi đến địa phận xã An Điền đã gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cuốn chiếc xe máy chở ba người đi hướng ngược vào gầm xe.

Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ chết tại chỗ, hai người khác rơi vào tình trạng nguy kịch, trong đó có em bé mới 18 tháng tuổi. Những người chứng kiến sự việc cho biết cả ba nạn nhân đều là người một gia đình.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Lý, 60 tuổi, quê ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện người đàn ông điều khiển xe máy và cháu bé 18 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch phải chuyển cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã bỏ trốn. Tuy nhiên, qua giấy tờ để lại trên xe đã xác định chủ xe là Trần Văn Hồng, 36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương xác minh làm rõ./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục