Xe bọc thép Mỹ diễu hành rầm rộ trên đường phố từ Estonia tới Đức

Một lực lượng hùng hậu quân đội Mỹ đã bắt đầu diễu hành trên đường phố từ Estonia tới Đức, động thái được xem là nhằm thể hiện tình đoàn kết với các quốc gia thành viên NATO.
Xe bọc thép Mỹ diễu hành rầm rộ trên đường phố từ Estonia tới Đức ảnh 1Xe bọc thép quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo báo Đức Tấm gương ngày 22/3, một lực lượng hùng hậu quân đội Mỹ đã bắt đầu diễu hành trên đường phố từ Estonia tới Đức, động thái được xem là nhằm thể hiện tình đoàn kết với các quốc gia thành viên NATO ở phương Đông.

Trên đường trở về căn cứ quân sự Vilseck thuộc bang Bayern (Đức) sau các cuộc tập trận, hàng chục xe bọc thép bánh lốp và các phương tiện khác sẽ diễu qua các quốc gia Baltic cũng như Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Theo một người phát ngôn quân đội Estonia, trong quá trình di chuyển trên chặng đường dài khoảng 1.800 km về căn cứ tại Đức, quy mô đoàn xe quân sự sẽ tăng lên trên 100 chiếc cùng khoảng 500 binh sỹ. Đây cũng là một phần trong cuộc tập trận mang tên "Atlantic Resolve" của NATO.

Hồi cuối tháng 2/2015, Mỹ đã tham gia một cuộc diễn tập quân sự ở thành phố Narva của Estonia, nơi chỉ cách biên giới Nga vài trăm mét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục