Đi xe buýt miễn phí

Xe buýt miễn phí dịp Đại lễ bắt đầu đi vào hoạt động

Sáng nay, 28/9, các tuyến xe buýt miễn phí đã bắt đầu hoạt động nhưng do nhiều người không biết lộ trình tuyến nên chưa dám lên xe.

Sáng nay, 28/9, 4 trong tổng số 5 tuyến xe buýt miễn phí phục vụ người dân tham gia các hoạt động trong dịp Đại lễ đã bắt đầu hoạt động nhưng vẫn chưa có khách. Đi xe miễn phí vì tò mò Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ 28/9 đến 10/10, sẽ có 120 xe buýt hoạt động trên 5 tuyến sẽ phục vụ miễn phí nhân dân ngoại ô Hà Nội vào trung tâm thành phố dự Đại lễ trong thời gian các phương tiện không được phép vào thành phố. Nhưng thực tế, trong ngày đầu tiên thực hiện mới chỉ có 4 tuyến xe buýt miễn phí được đưa vào hoạt động theo phương án tổ chức tiếp chuyển hành khách tại các điểm đỗ xe vào trung tâm, không có tuyến số 5: bãi đỗ xe Hải Bối - công viên Thủ Lệ. Anh Nguyễn Văn Tuấn, lái xe buýt miễn phí tuyến bến xe Kim Mã-bãi đỗ xe Mỹ Đình nói: “Tại bến đỗ xe miễn phí vẫn chưa có khách. Khách chưa biết được lộ trình tuyến đi nên dù nhìn thấy miễn phí nhưng không dám lên xe. Hôm nay là ngày đầu tiên nên tuyến bến xe Kim Mã-bãi đỗ xe Mỹ Đình mới chỉ có hai xe chạy thử nhưng xem chừng rất vắng khách, chắc phải chờ đến ngày Đại lễ hoặc những ngày cấm xe thì khách sẽ đông.” Phần lớn hành khách lên xe buýt miễn phí đều không biết lộ trình tuyến mà chỉ lên xe vì tò mò. Bạn Nguyễn Văn Hùng nói: “Mình không biết có tuyến xe miễn phí phục vụ Đại lễ. Nhìn thấy xe ghi là xe buýt miễn phí và có điểm đến là bến xe Kim Mã thì mình lên, thông tin về các tuyến xe miễn phí và lộ trình tuyến mình không hề biết.” Trong buổi họp báo diễn ra sáng 28/9, Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức lắp đặt biển chỉ dẫn vị trí bãi đỗ xe miễn phí, thông tin về tuyến xe buýt miễn phí như tên tuyến, lộ trình, giờ phục vụ, tần suất và điểm đón trả khách trên dọc tuyến... để cho người dân được biết. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phát hành 10.000 tờ rơi thông tin về các tuyến xe buýt miễn phí tới nhân dân. Do đó, tình trạng người dân ngơ ngác ngắm xe buýt miễn phí mà không dám đi sẽ sớm được khắc phục. Xe miễn phí chỉ chạy từ 6 đến 20 giờ Theo Sở Giao thông Vận tải, số lượng xe hoạt động tại các bến này sẽ là 120 xe, thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Mỗi tuyến buýt sẽ chạy cách nhau khoảng 10, 15, 20 phút mỗi lượt. Các xe sẽ thay luân phiên vận chuyển khách từ 8 điểm trông giữ xe miễn phí ở Công viên Yên Sở, Kim Ngưu, Hải Bối, Hồng Hà, gầm cầu Vĩnh Tuy, Gia Thụy, Dịch Vọng và điểm đỗ xe Mỹ Đình. Các biển chỉ dẫn thông tin về tuyến xe buýt miễn phí như tên tuyến, lộ trình, giờ phục vụ, tần xuất và một số điểm đón trả khách trên dọc tuyến...  đã được lắp đặt tại các điểm trông xe miễn phí. Tại điểm đỗ Gia Thụy (Long Biên), trong các ngày thường sẽ có 8 tuyến buýt đi qua với tần suất gần 1200 lượt một ngày. Riêng ngày 10/10 có 5 tuyến buýt đi qua với tần suất gần 900 lượt. Điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, ngày thường có 4 tuyến, với tần suất 654 lượt một ngày. Ngày 10/10 sẽ tăng cường thêm 1 tuyến với tần suất hơn 800 lượt. Điểm đỗ xe Mỹ Đình, trong các ngày diễn ra các hoạt động của lễ hội mỗi ngày sẽ có 3 tuyến hoạt động. Điểm đỗ xe Kim Ngưu, ngày thường có 4 chuyến với 770 lượt chạy xe. Ngày 10/10, cắt giảm một tuyến. Điểm đỗ Hải Bối mỗi ngày sẽ có 5 tuyến chạy qua với tần suất 766 lượt xe. Điểm đỗ Yên Sở, ngày thường có 1 tuyến buýt kế cận, ngày 10/10 sẽ tăng thêm một tuyến. Đường Hồng Hà, ngày thường có 11 tuyến với gần 2000 lượt chạy xe. Điểm đỗ xe Dịch Vọng, ngày thường có 2 tuyến, vào ngày 10/10 sẽ cắt giảm còn một tuyến. Đại diện Tổng công ty xe buýt Hà Nội cũng cho biết, nhiều tuyến đường bị cấm để tổ chức các hoạt động của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội nên phải lên kế hoạch điều chỉnh lộ trình hoạt động của hàng loạt tuyến buýt. Trong dịp này, hai tuyến buýt mẫu có nhiều khác biệt so với buýt thông thường cũng được đưa vào hoạt động. Các tuyến xe buýt mẫu Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đưa vào hoạt động từ ngày 25/9 là tuyến 02: Bác Cổ-Bến xe Yên Nghĩa và tuyến 03: Bến xe Gia Lâm-Bến xe Giáp Bát. Tại các điểm đầu và điểm cuối của hai tuyến buýt mẫu sẽ có đèn led thông tin cụ thể giờ xe, lộ trình, tần suất chuyến rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, việc bố trí xe buýt miễn phí chạy từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày là chưa hợp lý vì các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn của Đại lễ thường bắt đầu từ 20 giờ hàng ngày. "Không biết sau khi xem xong chương trình 'Đêm huyền ảo Hồ Gươm' và chương trình bắn pháo hoa thì tôi sẽ về bằng gì?"- anh Phong nhà ở Sài Đồng, Gia Lâm than thở.
Các tuyến xe buýt miễn phí phục vụ Đại lễ:

Tuyến số 1: Công viên Yên Sở - Điểm trung chuyển Long Biên phục vụ điểm đỗ xe công viên Yên Sở
Chiều đi: Công viên Yên Sở-Pháp Vân–Giải Phóng–Bến xe Giáp Bát–Giải Phóng–Lê Duẩn–Trần Nhân Tông–Trần Bình Trọng–Trần Hưng Đạo–Trần Khánh Dư–Trần Quang Khải–Điểm trung chuyển Long Biên.
Chiều về: Điểm trung chuyển Long Biên–Trần Quang Khải–Trần Khánh Dư–Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi - Pháp Vân - Công viên Yên Sở.

Tuyến số 2: Điểm đỗ xe Kim Ngưu-Cầu Vĩnh Tuy-Ngã năm Yên Phụ Nghi Tàm phục vụ bến đỗ xe Kim Ngưu
Chiều đi: Điểm đỗ xe kim Ngưu-Nguyễn Tam Trinh-Cầu Mai Động-Minh Khai-Gầm cầu Vĩnh Tuy-Nguyễn Khoái-Trần Khánh Dư-Trần Quang Khải-Điểm trung chuyển Long Biên-Ngã năm Yên Phụ Nghi Tàm.
Chiều về: Ngã năm Yên Phụ Nghi Tàm-Điểm trung chuyển Long Biên-Trần Quang Khải-Trần Khánh Dư-Trần Khánh Dư (đường dưới)-Nguyễn Khoái-Minh Khai-Gầm cầu Vĩnh Tuy -Cầu Mai Động-Nguyễn Tam Trinh-Bến đỗ xe Kim Ngưu.

Tuyến số 3: Mỹ Đình-Bến xe Kim Mã phục vụ điểm đỗ xe Mỹ Đình I, II
Chiều đi: Bến đỗ xe Mỹ Đình I,II-Lê Đức Thọ-Lê Quang Đạo-Mễ Trì-Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương-Láng Hạ-Giảng Võ-Giang Văn Minh-Kim Mã-Bến xe Kim Mã.
Chiều về: Bến xe Kim Mã-Giảng Võ-Láng Hạ-Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến-Phạm Hùng-Mễ Trì-Lê Quang Đạo-Lê Đức Thọ-Bến đỗ xe Mỹ Đình I, II.

Tuyến số 4: Gia Thụy-Bến đỗ xe Trần Khánh Dư phục vụ bến đỗ xe Gia Thụy
Chiều đi: Bến đỗ xe Gia Thụy-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Văn Cừ-Cầu Chương Dương-Trần Nhật Duật-Điểm trung chuyển Long Biên-Ngã năm Yên phụ Nghi Tàm-Yên Phụ-Trần Nhật Duật-Trần Quang Khải-Bến đỗ xe Trần Khánh Dư.
Chiều về: Bến đỗ xe Trần Khánh Dư- Trần Khánh Dư-Trần Quang Khải-Trần Nhật Duật-Điểm trung chuyển Long Biên-Ngã năm Yên phụ Nghi Tàm-Trần Nhật Duật-Cầu Chương Dương-Nguyễn Văn Cừ-Bến đỗ xe Gia Thụy.

Tuyến số 5: Bãi đỗ xe Hải Bối-Công viên Thủ Lệ
Hiện tuyến này chưa có lộ trình tuyến cụ thể.

Hồng Kiều-Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục