Xe buýt tại TP.HCM tăng chuyến phục vụ dịp Tết

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết dự kiến sẽ có 11 tuyến xe buýt được tăng chuyến, với tổng số chuyến tăng là 2.228 chuyến.
Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, dự kiến sẽ có 11 tuyến xe buýt được tăng chuyến, với tổng số chuyến tăng là 2.228 chuyến.

Các tuyến tăng chuyến là những tuyến đến các khu du lịch, điểm tham quan, vui chơi như khu du lịch Suối Tiên, khu tưởng niệm các Vua Hùng (quận 9), chùa Phật Cô Đơn và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), để đáp ứng nhu cầu tham quan, lễ đền, chùa đầu năm tăng cao của người dân.

Tăng nhiều nhất là tuyến An Sương-Suối Tiên-Khu tưởng niệm các Vua Hùng với 480 chuyến tăng, tập trung cho ba ngày cao điểm mùng 2, 3 và 4 Tết (tăng thêm 160 chuyến/ngày).

Ông Lê Hải Phong, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài 11 tuyến buýt đã có kế hoạch tăng chuyến, các tuyến còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biết thì doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh.

Trong ngày 30 Tết (13/2), các tuyến buýt có trợ giá hoạt động đến 12 giờ trưa là chấm dứt, riêng một số tuyến đến các chợ lớn, bến xe và về ngoại thành sẽ tiếp tục hoạt động đến 17 giờ. Ngày mùng 1 Tết (14/2), các tuyến buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cũng chuẩn bị 416 lượt xe từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa hành khách cho Bến xe Miền Đông (316 lượt xe) và Bến xe Miền Tây (100 lượt xe) khi các bến xe này quá tải, thiếu xe./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục